Trấn áp đối tượng nghi 'ngáo đá', 2 công an phải điều trị phơi nhiễm HIV

27/11/2017 17:04 GMT+7

Ngoài một Phó công an phường bị đối tượng nghi ngáo đá đâm bằng đèn tuýp, 2 chiến sĩ công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) khi khống chế đối tượng này cũng bị thương, phải điều trị phơi nhiễm HIV.

Công an thành phố Hải Phòng ngày 27.11 đã chính thức thông tin về vụ đối tượng nghi ngáo đá tấn công một số cán bộ công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
Theo đó, ngoài đại úy Lã Văn Tuệ, Phó trưởng công an phường Trại Chuối bị thương, còn có 2 chiến sĩ cũng phải điều trị phơi nhiễm HIV.
Cụ thể, 11 giờ 15 ngày 26.11, Công an phường Trại Chuối nhận được tin báo về việc tại nhà số 1C48 Trại Chuối xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng. Tại đây, đối tượng Vũ Quốc Huy (46 tuổi, ngụ số 7C48 Trại Chuối) cầm dao phay chửi bới, đe dọa và tìm người đòi chém giết. Huy nghiện ma túy, nhiễm HIV và có biểu hiện ngáo đá khi gây rối.
Đại úy Lã Văn Tuệ, Phó trưởng công an Phường và trung úy Vũ Hoàng Cương (cảnh sát khu vực) ngay sau đó đã xuống hiện trường. Khi đến nơi, đại úy Tuệ yêu cầu Huy bình tĩnh và giao nộp hung khí nhưng đối tượng này không chấp hành, còn chạy về nhà lấy thêm 1 ống đèn tuýp, đập vỡ một đầu cho sắc nhọn rồi lao ra ngoài tấn công bất cứ ai gặp trên đường.
Đại úy Tuệ bị Huy dùng ống đèn đâm khiến người dân phải đưa đi cấp cứu.
ngao-da-tan-cong
Đại úy Lã Văn Tuệ (nằm) đang điều trị tại bệnh viện Ảnh công an cung cấp
Sau khi đâm đại úy Tuệ, Huy bỏ chạy và bị trung úy Cương cùng 2 trung úy Vũ Mạnh Thắng, Phan Ánh Dương (cùng là cán bộ Công an phường Trại Chuối) đuổi theo và bắt được Huy tại chân cầu Tam Bạc (phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng).
Tuy nhiên, 2 trung úy Vũ Mạnh Thắng và Vũ Hoàng Cương cũng bị thương khi bắt giữ Huy. Cả hai đang phải điều trị chống phơi nhiễm HIV tại Bệnh viện Công an thành phố. Đối tượng Huy vẫn đang bị tạm giữ để điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.