Trà Vinh: Từng bị phạt vì trộm chó, vẫn 'chứng nào, tật nấy'

Bắc Bình
Bắc Bình
08/06/2021 16:25 GMT+7

Minh, Hoàng từng bị phạt hành chính vì trộm chó nhưng vẫn tiếp tục hành nghề thì bị Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Trà Vinh bắt cùng tang vật.

Chiều 8.6, Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết đã bàn giao Nguyễn Văn Minh (44 tuổi, ngụ ấp Nê Có, xã Song Lộc, H.Châu Thành) và Mạch Hữu Hoàng (40 tuổi, ngụ Khóm 4, P.4, TP.Trà Vinh), cùng tỉnh Trà Vinh, cho Công an xã Hòa Thuận, H.Châu Thành tiếp tục xử lý về hành vi trộm chó.

Tóm 2 người đàn ông trộm chó “có thâm niên” tại Trà Vinh

Theo đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 8.6, trên đường tuần tra, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện 2 người đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Tuy nhiên, 2 người này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và tự ngã. Lực lượng cảnh sát kiểm tra phát hiện trên xe 2 người này có 2 con chó, 2 cây súng tự chế bằng gỗ dùng để bắn chó gắn vào bình ắc quy và một số vật dụng liên quan.
Hai người này khai tên Nguyễn Văn Minh (44 tuổi, ngụ ấp Nê Có, xã Song Lộc, H.Châu Thành) và Mạch Hữu Hoàng (40 tuổi, ngụ Khóm 4, P.4, TP.Trà Vinh, cùng tỉnh Trà Vinh).
Bước đầu, Hoàng khai nhận chạy xe máy chở Minh đi trộm chó của 2 nhà dân ven đường thuộc P.9, TP.Trà Vinh, khi đang tiếp tục đi trộm thì bị lực lượng công an phát hiện.
Trước đó, vào tháng 11.2020, Nguyễn Văn Minh và Mạch Hữu Hoàng từng bị Công an xã Hòa Lợi, H.Châu Thành bắt quả tang về hành vi trộm chó và xử phạt hành chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.