Trà Vinh: Thêm ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng, triển khai giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Bắc Bình
Bắc Bình
01/06/2021 11:54 GMT+7

Bệnh nhân Covid-19 thứ 2 được phát hiện ngoài cộng đồng tại tỉnh Trà Vinh là em trai của bệnh nhân thứ 1 (mang số 7302), cùng ngụ H.Cầu Kè; liên quan chuỗi lây nhiễm Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng (TP.HCM).

Trưa 1.6, ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh, cho biết trong số kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của 20 trường hợp F1 từ bệnh nhân 7302, đã có 1 trường hợp dương tính với Covid-19 đã được cách ly từ tối 30.5.
Bệnh nhân Covid-19 thứ 2 được phát hiện ngoài cộng đồng này 12 tuổi, là em trai của bệnh nhân 7302, cùng ngụ khóm 6, TT.Cầu Kè, H.Cầu Kè.
Theo ông Kiên Sóc Kha, trường hợp dương tính với Covid-19 này đã được chuyển về Bệnh viện dã chiến tỉnh Trà Vinh để cách ly, điều trị cùng với anh trai là bệnh nhân Covid-19 đầu tiên phát hiện ngoài cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Lực lượng chức năng đã phun xịt khử khuẩn toàn bộ khu cách ly tập trung nơi trường hợp này lưu trú; đồng thời khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc liên quan.

Sáng 1.6: Thêm 111 ca Covid-19 trong nước, 51 ca liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Trước đó, tối 31.5, tỉnh Trà Vinh có 1 trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên được phát hiện ngoài cộng đồng là bệnh nhân 7302 (21 tuổi, ngụ ở khóm 6, thị trấn Cầu Kè, H.Cầu Kè), F1 của bệnh nhân 6289, liên quan đến nhóm người trong Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng (TP.HCM).
Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cho biết từ 0 giờ ngày 1.6, toàn tỉnh Trà Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.