Trả hồ sơ vụ xét xử bị cáo trong án oan Nguyễn Thanh Chấn

10/03/2015 04:39 GMT+7

Sáng 9.3, TAND tỉnh Bắc Giang tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án giết người và cướp tài sản xảy ra tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Bị cáo là Lý Nguyễn Chung (27 tuổi, ngụ xã Eaka Mút, H.Eakar, tỉnh Đắk Lắk), bị cáo trong vụ án oan từng gây chấn động dư luận, mang tên Nguyễn Thanh Chấn.

Sáng 9.3, TAND tỉnh Bắc Giang tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án giết người và cướp tài sản xảy ra tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Bị cáo là Lý Nguyễn Chung (27 tuổi, ngụ xã Eaka Mút, H.Eakar, tỉnh Đắk Lắk), bị cáo trong vụ án oan từng gây chấn động dư luận, mang tên Nguyễn Thanh Chấn.

Sau ít giờ phiên xét xử diễn ra, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ việc bị cáo Chung có đồng phạm hay không khi gây án, vì đây là tình tiết không thể làm rõ ngay được tại phiên tòa. Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trong ngày xét xử đầu tiên (6.3) bị cáo Chung thừa nhận hành vi phạm tội. Cũng tại phiên tòa, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Chung 12 năm tù về tội giết người và cướp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.