Trả hồ sơ vụ giấu ma túy trong quần lót để lên máy bay

28/03/2017 17:52 GMT+7

Chiều 28.3, sau một ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án mua bán trái phép ma túy với thủ đoạn giấu ma túy trong quần lót để lên máy bay.

Các bị cáo: Hồ Văn Huy (29 tuổi), Vương Thị Mai Hương (23 tuổi), Phùng Minh Thắng (20 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng), Phạm Duy Vũ (37 tuổi, ngụ Quảng Nam) bị truy tố hành vi mua bán trái phép ma túy; Đặng Thành Tâm (27 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) hành vi tàng trữ trái phép ma túy; Lê Thị Trực (21 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) hành vi không tố giác tội phạm.
Theo cáo trạng, từ tháng 7 đến tháng 9.2015, Huy cùng Hương, Thắng 9 lần mang gần 500g ma túy “đá”, thuốc lắc từ Hải Phòng đi đường hàng không vào Huế, Đà Nẵng bán cho Vũ, Tâm.
Với ma túy gửi trong hành lý, Huy gói, bao bọc bằng giấy than để đối phó soi chiếu. Huy, Hương, Thắng còn giấu ma túy trong quần lót để lên máy bay mà không bị phát hiện.
Ngày 28.9, Vũ gọi điện cho Huy hỏi mua 100g ma túy “đá”, 200 viên thuốc lắc giá 100 triệu đồng.
Huy mua tại Hải Phòng 500 viên giá 70 triệu đồng, 300 g “đá” giá 120 triệu đồng chia thành 4 gói.
Tối 29.9, Huy, Hương dùng thủ đoạn nêu trên bay Hải Phòng - Huế, đi xe vào Đà Nẵng giao cho Vũ thì bị bắt.
Theo HĐXX, Lê Thị Trực là người chung sống như vợ chồng với Huy, không chỉ biết rõ mà còn có dấu hiệu giúp Huy mua bán ma túy, nên cáo trạng truy tố Trực hành vi không tố giác tội phạm là chưa chính xác.
Do đó, HĐXX trả hồ sơ, yêu cầu điều tra thêm hành vi mua bán trái phép ma túy của Trực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.