Trả hồ sơ vụ 'chồng bị vợ tố ăn trộm hơn 80 lượng vàng'

Lê Lâm
Lê Lâm
13/09/2018 21:29 GMT+7

Sau phần xét hỏi, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án vợ tố chồng ăn trộm hơn 80 lượng vàng.

Ngày 13.9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Vũ Trần Vinh (47 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) trong vụ án trộm cắp tài sản hơn 80 lượng vàng.
Người tố cáo ông Vinh là bà Mai Thị Thúy Phượng (43 tuổi, vợ cũ của ông Vinh).
Tại phiên tòa, sau khi tiến hành phần xét hỏi, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vì nhiều tình tiết trong hồ sơ chưa được làm rõ; lời khai giữa bị hại và bị cáo tại phiên tòa còn nhiều mâu thuẫn.
Theo cáo trạng, ông Vinh và bà Phượng kết hôn vào năm 1997 và có với nhau 3 người con, cả gia đình sống ở cư xá Phúc Hải (P.Tân Phong, TP.Biên Hòa). Đến tháng 9.2009, giữa vợ chồng xảy ra lục đục nên bà Phượng chuyển ra ngoài sống.
Vào tháng 7.2011 hai bên đưa nhau ra tòa ly hôn và được tòa chấp thuận, về phần tài sản chung và nợ chung hai bên tự giải quyết.
Cũng theo cáo trạng, ông Vinh bị bà Phượng tố cáo lấy trộm tài sản vào thời điểm hai người chưa ly hôn. Cụ thể, vào trưa ngày 31.12.2010, ông Vinh đến ngôi nhà hai vợ chồng trước đây sống chung ở cư xá Phúc Hải, dùng một con dao và cạy ngăn kéo phòng vi tính đựng tài sản lấy 6 bộ chứng nhận quyền sử dụng đất và 82 lượng vàng có giá trị gần 3 tỉ đồng rồi bỏ đi. Tài sản này là của Công ty Mai Phương (do bà Phượng làm giám đốc).
Ngày 1.4.2011, bà Phượng trình báo công an. Qua điều tra xác minh, Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định không khởi tố vụ án và hướng dẫn bà Phượng tố cáo lên Công an tỉnh Đồng Nai.
Ngày 1.7.2013, bà Phượng tố cáo ông Vinh lên Công an tỉnh Đồng Nai. Ngày 9.3.2015, ông Vinh bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam. Đến ngày 19.7.2016, ông Vinh được tại ngoại cho đến nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.