Trả hồ sơ vụ buôn lậu xăng dầu quy mô lớn ở Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
05/07/2018 10:11 GMT+7

Trước đó, đầu tháng 4.2018, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ buôn lậu xăng dầu, xảy ra tại Công ty CP Dương Đông Hòa Phú.

Ngày 4.7, Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận Biện Văn Hoan cho biết, cơ quan này đã trả hồ sơ cho Viện KSND tối cao vụ án buôn lậu xăng dầu quy mô lớn, xảy ra tại Công ty CP Dương Đông Hòa Phú (H.Tuy Phong, Bình Thuận).
"Qua nghiên cứu hồ sơ cho thấy, vụ án còn thiếu nhiều chứng cứ, hồ sơ quan trọng để chứng minh các bị cáo phạm tội. Đây là vụ án buôn lậu quy mô rất lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung", ông Hoan cho hay.
Trước đó, đầu tháng 4.2018, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ buôn lậu xăng dầu, xảy ra tại Công ty CP Dương Đông Hòa Phú.
Trong số các bị can có Đinh Hữu Thùy (41 tuổi, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Bình Thuận) bị truy tố tội nhận hối lộ; Lê Văn Vinh (45 tuổi, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Bình Thuận) bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, nhân viên Công ty CP xăng dầu Dương Đông Hòa Phú) bị truy tố tội đưa hối lộ. Các bị can còn lại bị truy tố tội buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
Theo hồ sơ vụ án, đêm 29.1.2016, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Bộ đội biên phòng Bình Thuận kiểm ra tàu dầu BTS Christina (quốc tịch Singapore) do ông Romels Pagente Aleria (quốc tịch Philippines) làm thuyền trưởng, đang bơm xăng A92 từ tàu lên bồn chứa của Công ty CP xăng dầu Dương Đông Hòa Phú.
Trong hồ sơ khai báo của công ty chỉ nhập 1.800 tấn xăng A92 nhưng thực tế đã bơm vào kho chứa 3.236 tấn. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT phát hiện từ tháng 10.2015 đến thời điểm bị bắt quả tang, Công ty CP Dương Đông Hòa Phú đã mua 12 chuyến tàu xăng, dầu với khối lượng hơn 65.000 tấn xăng A92 và 65.000 tấn dầu DO, tổng giá trị hàng hóa nhập lậu 2.034 tỉ đồng. Các đối tượng liên quan được hưởng lợi 1.356 tỉ đồng.
Trong số 9 bị can bị truy tố tội buôn lậu, có 5 người là lãnh đạo, nhân viên Công ty Dương Đông Hòa Phú… 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.