TP.Vũng Tàu tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển

Nguyễn Long
Nguyễn Long
04/05/2021 13:48 GMT+7

TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức bầu cử sớm cho hơn 3.000 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Hải quân, kỹ sư, công nhân Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro.

Ngày 4.5, tại Lữ đoàn 171, TP.Vũng Tàu, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Vùng 2 Hải quân, tổ chức bầu cử sớm và tiễn hai tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 lên đường thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm cho các cán bộ, chiến sĩ tại nhà giàn DK1 và các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển.

TP.Vũng Tàu tổ chức bầu cử sớm cho hơn 3.000 cử tri làm nhiệm vụ ngoài biển

Đây là những cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, không thể về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử tại đất liền.

Các cán bộ, chiến sĩ Hải quân tại buổi lễ tiễn đưa tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19

Ảnh: Nguyễn Long

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng quà cho các thuyền trưởng, chính trị viên hai tàu làm nhiệm vụ

Ảnh: Nguyễn Long

Tham gia bầu cử sớm tại bến có 481 cử tri là các cán bộ, chiến sĩ thuộc các tàu của Vùng 2 Hải quân chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.

Tàu Trường Sa 19 xuất cảng làm nhiệm vụ

Ảnh: Nguyễn Long

Dự kiến hai tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 sẽ làm nhiệm vụ bầu cử sớm trong thời gian từ 15 đến 18 ngày và trở về đất liền trước ngày bầu cử 23.5.

Tàu Trường Sa 04 rời cảng

Ảnh: Nguyễn Long

Tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng làm nhiệm vụ trên biển

Sáng cùng ngày, các cử tri của 5 khu vực bầu cử sớm trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đại biểu HĐND TP.Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026. Có 994 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 5 khu vực bầu cử sớm.

Công tác chuẩn bị bỏ phiếu bầu cử tại một điểm bỏ phiếu

Ảnh: Nguyễn Long

Tại Lữ đoàn 171 (Khu vực bỏ phiếu số 9, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) có 736 cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Vùng 2 Hải quân. Ngay sau lễ khai mạc, 481 cử tri là cán bộ, chiến sĩ các tàu của Vùng 2 đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử trước khi làm nhiệm vụ trên biển. Còn lại 255 cử tri đang công tác trên 15 Nhà giàn DK1, các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển của Vùng 2 sẽ tham gia bỏ phiếu sớm trên biển từ 15 đến 18 ngày.

Tại hội trường Hải đoàn 129 Hải quân (Khu vực bỏ phiếu số 1 của đơn vị Hải đoàn 129 Hải quân, P.12) có 207 cử tri là cán bộ, chiến sĩ của Hải đoàn 129 Hải quân tham gia bỏ phiếu sớm. Còn 138 cử tri đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa sẽ tham gia bầu cử trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhận phiếu để bầu

Ảnh: Nguyễn Long

Tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (Khu vực bỏ phiếu số 8, P.11, TP.Vũng Tàu) có tổng số 446 cử tri. Ngay sau lễ khai mạc, 44 cử tri là cán bộ, chiến sĩ công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử sớm để bầu chọn đại biểu 3 cấp trước khi thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Tại sân bay Công ty bay dịch vụ Miền Nam (Khu vực bỏ phiếu số 14 thuộc đơn vị Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro) có 670 cử tri là các cán bộ, công nhân dầu khí thuộc Liên doanh dầu khí Việt Nga - Vietsovpetro. Ngay sau lễ khai mạc đã có 162 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Tại Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn thuộc Liên doanh dầu khí Việt Nga - Vietsovpetro (khu vực bỏ phiếu số 15) có 742 cử tri. Ngay sau lễ khai mạc, có 100 cử tri tiến hành bỏ phiếu.

Dưới đây là những hình ảnh tại buổi tiễn đưa các tàu đi làm nhiệm vụ:

Các chiến sĩ tiễn đưa tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 đi làm nhiệm vụ

Ảnh: Nguyễn Long

Tàu Trường Sa 19 lên đường làm nhiệm vụ

Ảnh: Nguyễn Long

 
 

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiễn 2 tàu Trường Sa 04 và Trường SA 19 lên đường làm nhiệm vụ

Ảnh: Nguyễn Long

Tặng quà cho các thuyền trưởng, chính trị viên hai tàu làm nhiệm vụ

Ảnh: Nguyễn Long

 

Các thùng phiếu được đưa lên tàu để lực lượng làm nhiệm vụ ngoài biển bỏ phiếu bầu cử

Ảnh: Nguyễn Long

Dự kiến hai tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 sẽ làm nhiệm vụ bầu cử sớm trong thời gian từ 15 đến 18 ngày và trở về đất liền trước ngày bầu cử 23.5

Ảnh: Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.