TP.Thủ Đức phong tỏa 2 phường với gần 100.000 dân từ 0 giờ ngày 13.7

12/07/2021 20:35 GMT+7

Từ 0 giờ ngày 13.7, địa bàn P.Bình Chiểu và P.Trường Thạnh, TP.Thủ Đức (TP.HCM) với tổng số gần 100.000 dân được phong tỏa cho đến khi có thông báo mới .

Tối 12.7, UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) có văn bản thông báo phong tỏa địa bàn P.Bình Chiểu và P.Trường Thạnh từ 0 giờ ngày 13.7 cho đến khi có thông báo mới. Hai phường được phong tỏa có tổng số gần 100.000 nhân khẩu.
Trong thời gian phong tỏa, cách ly y tế, người dân không được ra khỏi khu vực áp dụng biện pháp phong tỏa trừ trường hợp thực hiện công vụ, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác. Đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách người với người và không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, công ty.

Bản tin Covid-19 ngày 12.7: Cả nước thêm 2.383 ca Covid-19, TP.HCM ghi nhận bệnh nhân "kỷ lục"

Chính quyền địa phương sẽ xử lý nghiêm và cưỡng chế thi hành đối với trường hợp không tuân thủ yêu cầu biện pháp phong tỏa.
P.Bình Chiểu có diện tích hơn 541 ha gồm 6 khu phố với 7 tổ dân phố. Phường có hơn 73.000 nhân khẩu đang sinh sống trên địa bàn. P.Trường Thạnh có diện tích 982 ha với hơn 21.000 nhân khẩu.
UBND TP.Thủ Đức giao cho UBND P.Bình Chiểu và UBND P.Trường Thạnh có trách nhiệm chỉ đạo và phân công lực lượng điều phối, giám sát các khu vực phong tỏa theo đúng quy định.
Trước đó, TP.Thủ Đức có văn bản yêu cầu phong tỏa 3 ngày với hàng loạt khu phố tại các P.Linh Trung, H.Hiệp Bình Chánh, P.Hiệp Bình Phước. Hôm 6.7, TP.Thủ Đức cũng yêu cầu phong tỏa P.Tân Phú (ngoài khu Công nghệ cao) cho đến khi có thông báo mới. Đây là biện pháp nhằm khoanh vùng, tầm soát dịch Covid-19 tại các khu vực có ca nhiễm và ca nghi nhiễm chưa được phát hiện.

Tối 12.7: Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại Đồng Tháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.