TP.Thủ Đức dự kiến đóng góp bao nhiêu cho ngân sách TP.HCM?

22/03/2021 20:40 GMT+7

Mặc dù được kỳ vọng đóng góp 30% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM, nhưng với mức thu ngân sách dự kiến trong năm 2021, mức đóng góp của TP.Thủ Đức vào chỉ tiêu thu ngân sách toàn TP.HCM khá ít ỏi.

Thành ủy Thủ Đức (TP.HCM) vừa thông báo kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Thủ Đức khóa I về thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với 26 mục tiêu chủ yếu.
Trong năm đầu tiên sau thành lập, TP.Thủ Đức phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh (8.327 tỉ đồng); đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đạt 95% kế hoạch.
Dù được kỳ vọng đóng góp 30% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM, nhưng với mức thu ngân sách dự kiến trong năm 2021, mức đóng góp của TP.Thủ Đức vào chỉ tiêu thu ngân sách toàn TP.HCM khá ít ỏi.
Năm 2021, Thủ tướng giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cho TP.HCM là 364.895 tỉ đồng, trong đó thu nội địa là 248.345 tỉ đồng. Với mức thu ngân sách đặt ra hơn 8.300 tỉ đồng, TP.Thủ Đức dự kiến đóng góp chưa tới 2,3% tổng thu ngân sách của TP.HCM trong năm nay.
Bên cạnh chỉ tiêu thu ngân sách, TP.Thủ Đức cũng lên danh mục 31 công trình trọng điểm sẽ được tập trung đầu tư, trong đó 15 công trình, dự án phải hoàn thành trong năm 2021. Có thể kể đến một số dự án như: 5 trường học, trạm ép rác kín Sở Gà, nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Việt, xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Sài Gòn (P.Thảo Điền), cải tạo rạch Cầu Ngang…

TP.Thủ Đức đang xây dựng các cơ chế đặc thù để tạo sự phát triển như kỳ vọng.

Ảnh: Ngọc Dương

TP.Thủ Đức cũng quyết tâm khởi công 16 công trình khác gồm 9 trường hợp, đầu tư hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và QL13 cũ, mở rộng đường Lã Xuân Oai…
Ngoài các chỉ tiêu phát triển kinh tế, TP.Thủ Đức còn phải giải quyết thỏa đáng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án kéo dài nhiều năm như: Khu Công nghệ cao, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Công viên lịch sử văn hóa dân tộc, chỉnh trang phát triển đô thị tại phường Long Bình, dự án Đại học Quốc gia TPHCM.
Để đưa TP.Thủ Đức phát triển như kỳ vọng, Đảng bộ TP.Thủ Đức cũng mạnh dạn xây dựng và đề xuất các cơ chế đặc thù về tài chính; thu hồi, tạo quỹ đất; chính sách đầu tư phát triển; chính sách đấu thầu dự án hoặc đấu giá đất và huy động tài chính cho dự án hạ tầng; chính sách ưu đãi đối với nhóm các cá nhân, tổ chức cần thu hút hoạt động kinh doanh.
TP.Thủ Đức được thành lập theo Nghị quyết 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sáp nhập 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức, rộng hơn 211 km2 và dân số hơn 1 triệu người. Chính thức thành lập vào ngày 31.12.2020, TP.Thủ Đức được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM và vùng trọng điểm kinh tế phía nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.