TP.HCM: Xét xử một bị cáo giết người trốn truy nã 16 năm

Bích Ngân
Bích Ngân
19/01/2021 13:46 GMT+7

Bị cáo Lương Ngọc Hồng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 19 năm tù về tội giết người chỉ vì mâu thuẫn do va quẹt giao thông từ hơn 17 năm trước. Bị cáo Hồng đã trốn truy nã 16 năm nhưng vẫn không thoát.

Ngày 19.1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”, tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Hồng (46 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) 19 năm tù về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 11.3.2003, Hồng điều khiển xe máy chở Lê Thanh Điều và Lắm (không rõ lai lịch) đi từ đường Huỳnh Văn Chính về Công ty K.N trên đường Âu Cơ (Q.Tân Bình, TP.HCM).
Khi đến trước nhà số 5/18 Âu Cơ (P.9, Q.Tân Bình), xe của Hồng va chạm với xe của anh Trần Ngọc Sỹ (bị hại) đang lưu thông theo chiều ngược lại, dẫn đến cự cãi và Hồng đánh vào mặt anh Sỹ. Bị đánh, anh Sỹ chạy về nhà gần đó gọi Trần Ngọc Lan (anh ruột) đến đánh nhau với Hồng.
Lúc này, Lương Ngọc Hiền (em ruột của Hồng), Trịnh Hoàng Phong, Huỳnh Quốc Duy (bạn làm chung công ty với Hồng) đi chơi về, thấy Hồng đánh nhau với Lan nên Hiền chạy vào xưởng của Công ty K.N lấy xẻng xúc cát, dùng phần lưng lưỡi xẻng đánh vào đầu anh Lan, làm văng lưỡi xẻng.
Khi anh Lan chụp được cán gỗ đánh lại Hiền, thì Điều chạy đến đánh trả nên bị anh Lan đánh trúng vào trán làm cán gỗ gãy đôi. Điều tiếp tục nhặt một đoạn cán gỗ đánh lại anh Lan. Cùng lúc này, Phong, Duy, Hồng và Hiền xông vào đánh anh Lan và anh Sỹ.
Trong lúc ẩu đả, Phong và Duy dùng tay không đánh nhau với anh Lan. Điều và Hiền dùng cán lưỡi xẻng đánh nhiều lần vào lưng và đầu anh Lan. Khi người đi đường phát hiện tri hô “Công an tới”, Điều, Phong, Hiền, Hồng mới bỏ chạy về nhà Hồng ngủ. Anh Lan tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não.
Ngày 12.3.2003, Duy, Điều, Phong, Hiền đến Công an Q.Tân Bình đầu thú, Hồng bỏ trốn. Đến ngày 18.10.2019, Hồng bị Công an H.Hóc Môn bắt theo quyết định truy nã.
HĐXX nhận định, tại tòa, mặc dù bị cáo Hồng khai không nhận tội, nhưng dựa trên cơ sở lời khai của các bị cáo khác và người làm chứng, cùng một số tài liệu, chứng cứ khác có trong vụ án, thì có đủ căn cứ kết luận Lương Ngọc Hồng phạm tội.
Liên quan vụ án “giết người” và “gây rối trật tự công cộng” do Lương Ngọc Hồng và đồng phạm thực hiện, ngày 23.11.2004, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Lương Ngọc Hiền 20 năm tù, Lê Thanh Điều 18 năm tù cùng về tội “giết người”; Trịnh Hoàng Phong, Huỳnh Quốc Duy cùng hình phạt 18 tháng tù cùng về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.