TP.HCM: Xe hàng ùn ùn đổ về chợ đầu mối Thủ Đức trước giờ G

07/07/2021 00:01 GMT+7

Hơn 23 giờ ngày 6.7, lượng xe đổ về Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM) tăng đột biến, gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ. 8 giờ ngày 7.7, chợ đầu mối Thủ Đức sẽ tạm ngưng hoạt động vì Covid-19 .

Ghi nhận ở Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (gọi tắt là chợ đầu mối Thủ Đức) lúc 23 giờ ngày 6.7, lượng xe tải và ba gác vào chợ chở hàng rất đông, dòng xe nối dài từ cổng chợ vào phía bên trong chợ.
Lực lượng CSGT đang tích cực phân luồng giao thông.

Dòng xe rồng rắn đổ về chợ đầu mối Thủ Đức trước giờ đóng cửa vì Covid-19

Xe máy không được đi vào chợ đầu mối Thủ Đức, chỉ có xe tải, xe ba gác chở hàng mới được vào chợ

Ảnh: P.T.N

Lượng xe tải và ba gác vào chợ đầu mối Thủ Đức chở hàng rất đông

Ảnh: P.T.N.

Ông Nguyễn Nhu, Phó giám đốc chợ đầu mối Thủ Đức, cho biết lượng xe vào chợ vào tối nay (6.7) đông hơn thường ngày.
Theo ông Nhu, chợ đầu mối Bình Điền (Q.8) và Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (H.Hóc Môn) ngưng hoạt động, còn chợ đầu mối Thủ Đức cũng sẽ tạm ngưng hoạt động từ 8 giờ ngày 7.7 nên lượng thương lái, người mua bán đổ đồn về chợ đầu mối Thủ Đức để tranh thủ mua hàng ngày cuối, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông như hiện tại.

Nơm nớp lo khi chợ đầu mối cuối cùng của TP.HCM đóng cửa vì Covid-19

Hiện lực lượng CSGT và bảo vệ tại chợ đang tích cực phân luồng, điều tiết giao thông, còn về hoạt động mua bán tại chợ, Ban quản lý sẽ hết sức lưu ý, tránh trình trạng không giữ khoảng cách an toàn trong chợ, ông Nhu cho biết thêm.

Ghi nhận ở Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (gọi tắt là chợ đầu mối Thủ Đức) lúc 23 giờ ngày 6.7, lượng xe tải và ba gác vào chợ chở hàng rất đông, dòng xe nối dài từ cổng chợ vào phía bên trong chợ

Ảnh: Song Mai

Dòng xe nối dài từ cổng chợ vào phía bên trong chợ đầu mối Thủ Đức

Ảnh: P.T.N.

Ngay trong đêm 6.7, lực lượng bảo vệ, dân phố, công an phát loa, phân luồng giao thông trước khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Xe máy không được đi vào chợ đầu mối Thủ Đức, chỉ có xe tải, xe ba gác chở hàng mới được vào. 
Lực lượng PC08 - Công an TP.HCM, Công an P.Tam Bình (TP.Thủ Đức) và tổ công tác 363 - Công an TP.Thủ Đức đã xuống để hỗ trợ điều tiết giao thông và an ninh trật tự khu vực chợ đầu mối Thủ Đức. 

Lực lượng PC08 - Công an TP.HCM, Công an P.Tam Bình (TP.Thủ Đức) và tổ công tác 363 - Công an TP.Thủ Đức đã xuống để hỗ trợ điều tiết giao thông và an ninh trật tự khu vực chợ đầu mối Thủ Đức

Ảnh: P.T.N.

Hiện lực lượng CSGT và bảo vệ tại chợ đang tích cực phân luồng, điều tiết giao thông vào chợ Thủ Đức

Ảnh: Song Mai

Chợ đầu mối Thủ Đức ngưng hoạt động từ 8 giờ ngày 7.7

Trước đó, BQL chợ đầu mối Thủ Đức đã tiến hành việc chốt chặn ở các lối ra vào chợ, đóng 2/3 cửa ra vào chợ và cấm không cho xe máy, người mua bán lẻ vào chợ để phòng, chống dịch Covid-19.

Xe máy không được đi vào chợ đầu mối Thủ Đức

Ảnh: P.T.N.

8 giờ sáng mai (7.7), chợ đầu mối Thủ Đức sẽ ngưng hoạt động vì Covid-19. Theo ghi nhận của Thanh Niên, khuya 6.7, hoạt động mua bán ở chợ đầu mối Thủ Đức vẫn tấp nập

Bản tin Covid-19 ngày 6.7: “Bão tố” 1.029 ca bệnh ngay trước ngày thi tốt nghiệp THPT

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.Thủ Đức đang diễn biến phức tạp, khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cũng đã xuất hiện ca nhiễm Covid-19 và nguy cơ còn các ca nhiễm chưa được phát hiện ngoài cộng đồng, ngày 6.7, UBND TP.Thủ Đức yêu cầu tạm dừng hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp tại chợ đầu mối Thủ Đức để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.
Thời gian thực hiện từ 8 giờ ngày 7.7 và chậm nhất 20 giờ ngày 7.7, tiểu thương phải vận chuyển hàng hóa ra khỏi chợ đầu mối Thủ Đức. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.