TP.HCM: Tỷ lệ phá án nghiêm trọng đạt trên 90%

25/12/2020 15:36 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM , bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ người dân, hiệp sĩ đóng góp công sức vào phong trào phòng chống tội phạm...

Sáng 25.12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Người dân chung tay truy bắt tội phạm

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ người dân, hiệp sĩ đóng góp công sức vào phong trào phòng chống tội phạm, nhiều người đã hy sinh tính mạng để mang lại sự bình yên cho nhân dân, an toàn xã hội.
Ông Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những kết quả quan trọng trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 48 năm 2010 của Bộ Chính trị như: phạm pháp hình sự được kéo giảm 24%, ngăn chặn các hoạt động sử dụng vũ khí gây án, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm ma túy, mại dâm, cờ bạc; tỷ lệ phá án nghiêm trọng đạt trên 90%, kiềm chế được tội phạm xâm phạm tài sản, ngăn chặn tội phạm địa bàn giáp ranh.
Đóng góp vào kết quả chung đó, ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết còn có sự chung sức, đồng lòng của người dân, mà tỷ lệ người dân phát hiện, trực tiếp truy bắt tội phạm ngày càng tăng đã chứng minh.

Tổ công tác 363 kiểm tra đối tượng nghi vấn cướp giật tài sản trên đường Nguyễn Đình Chiểu (P.5, Q.3)

Ảnh: Trác Rin

Dù vậy, ông Nguyễn Văn Nên cũng chỉ ra một số hạn chế trong phòng chống tội phạm như công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền có nơi, có lúc còn thiếu chủ động, thiếu quyết liệt, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Công tác quản lý người nghiện sau cai nghiện còn bộc lộ hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tăng 15.000 người trong 10 năm qua.

Kết hợp nhuần nhuyễn các biện pháp

 Về giải pháp thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị ngành công an cần kết hợp nhuần nhuyễn các biện pháp đấu tranh, đảm bảo đúng pháp luật nhưng vẫn có tính nhân văn; quá trình xử lý vừa phải nghiêm khắc trừng trị gắn với giáo dục, thuyết phục... 

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM (thứ 5 từ trái qua), tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm

Ảnh: Sỹ Đông

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, các lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm mà nòng cốt là công an làm tốt vai trò tham mưu các giải pháp hạn chế gia tăng tội phạm, mở các đợt cao điểm cần thiết, thực hiện quy chế phối hợp, liên kết các tỉnh, khu vực với tinh thần trách nhiệm cao, hành động quyết liệt.
Công an TP.HCM cần phối hợp với các sở, ngành tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng chống tội phạm, sử dụng phương tiện kỹ thuật, nhất là hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng; tăng cường hệ thống camera giám sát khu trung tâm TP.HCM, khu vực công cộng, địa bàn trọng điểm để hỗ trợ lực lượng chức năng phòng chống tội phạm.
Sau cùng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong xây dựng lực lượng công an để hạn chế sai phạm, làm cho đội ngũ trong sạch, liêm khiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.