TP.HCM: Triệt phá trường gà của Khánh 'già', bắt giữ 20 con bạc

Trần Tiến
Trần Tiến
25/07/2020 17:15 GMT+7

Thời điểm vây bắt trường gà do Khánh 'già' tổ chức, nhiều con bạc nháo nhào bỏ chạy thoát thân. Công an bắt giữ 20 con bạc và thu giữ nhiều tang vật.

Ngày 25.7, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm nghi can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Nguyễn Duy Khánh (biệt danh Khánh 'già', 42 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cầm đầu.
Từ công tác nắm địa bàn, trinh sát thuộc Công an Q.Bình Thạnh phát hiện Khánh “già” tổ chức 1 trường gà, lôi kéo nhiều con bạc tại các địa phương khác đến sát phạt. Khu vực tổ chức trường gà là một bãi đất trống trong con hẻm 558 Bình Quới (P.28, Q.Bình Thạnh). Đây là nơi được bao bọc xung quanh bởi lúa, kênh rạch và cây cỏ um tùm, trong đó 1 mặt giáp với sông Sài Gòn.
Qua thời gian dài đeo bám và củng cố hồ sơ, sáng 19.7, lực lượng chức năng bất ngờ bao vây khu vực trường gà. Thấy công an vây bắt, các con bạc nháo nhào bỏ chạy thoát thân. Tại hiện trường, công an bắt giữ 20 con bạc, thu giữ 4 chiến kê, 1 chiếc cân, 4 cặp cựa thép cùng khoảng 30 triệu đồng và nhiều điện thoại di động.
đánh bạc

Công an thu giữ 4 chiến kê, nhiều ĐTDĐ và khoảng 30 triệu đồng tại trường gà do Khánh 'già' tổ chức

Ảnh: T.T

Quá trình vây bắt, Khánh “già” và một số con bạc đã nhanh chân thoát thân. Tại cơ quan công an, nhóm con bạc khai nhận trường gà do Khánh “già” tổ chức và điều hành. Mỗi ngày, Khánh cáp kèo nhiều trận với số tiền từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.
Công an cũng lập biên bản, tạm giữ: Nguyễn Bá Thương (43 tuổi), Nguyễn Ngọc Thiên An (43 tuổi), Nguyễn Ly (36 tuổi), Trần Tấn Vàng (36 tuổi, quê Tiền Giang), Lý Văn Hải (47 tuổi) và Nguyễn Lộc Thọ (37 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) về hành vi “Đánh bạc”.
Riêng Khánh 'già' cùng một số con bạc trốn thoát, công an đang tiến hành truy bắt để xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.