TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô 'khủng'

22/01/2021 18:32 GMT+7

Giác khai nhận từ tháng 11.2020 được Thắng thuê sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại TP.HCM và Long An với giá thành phẩm 180.000 đồng/thùng.

Ngày 22.1, Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ đối với 6 người liên quan đến hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả” là thuốc bảo vệ thực vật. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra nhằm khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM trước trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng chức năng đã phát hiện hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng với số lượng lớn trên địa bàn TP.HCM và Long An.

Lật tẩy “công nghệ” làm thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô khủng

Đương dây làm giả thuốc bảo vệ thực vật hoạt động từ tháng 11.2020

ẢNH: T.T

Cụ thể, vào lúc 15 giờ 45 ngày 20.1, từ nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an xã Tân Quý Tây (H.Bình Chánh) tổ chức kiểm tra, phát hiện Trần Thiện Giác (36 tuổi, thường trú An Giang) có hành vi vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nghi giả các nhãn hiệu thuốc bảo vệ thực vật có thương hiệu, đi tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.
Qua đấu tranh, Giác thừa nhận hành vi buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật. Theo đó, từ tháng 11.2020, Giác được một người tên Nguyễn Quốc Thắng thuê sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại 2 địa chỉ trên địa bàn H.Bình Chánh, TP.HCM và H.Cần Giuộc (Long An) với giá thành phẩm 180.000 đồng/thùng.

Quy trình sản xuất thuốc bảo vệ thực vật "dỏm"

Từ lời khai trên, trong ngày 20.1, công an đến kiểm tra, bắt quả tang Thắng cùng Nguyễn Nguyên Điền, Hồ Tuấn Khanh, Phan Trung Nhân, Nguyễn Ngọc Hoài đang tổ chức sản xuất lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật giả. Tại đây, tổ công tác đã thu giữ nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật bị làm giả và một số lượng lớn tem nhãn, vỏ hộp… Trị giá tương đương khoảng 700 triệu đồng.

Công an phát hiện, thu giữ số lượng lớn tang vật

ẢNH: T.T

Cùng thời điểm, công an tiếp tục khám xét khẩn cấp địa chỉ tại xã Long Hương (H.Cần Giuộc, Long An) qua đó thu giữ số lượng thuốc thực vật giả ước tính giá trị khoảng 50 triệu đồng. Như vậy, tổng số hàng giả thu giữ có giá trị khoảng 820 triệu đồng.
Theo lời khai của Giác, với loại thuốc dạng lỏng, Giác sẽ dán tem và nhãn hiệu lên vỏ chai và đưa dung dịch giả thuốc vào rồi niêm phong seal giả lên nắp chai. Với loại thuốc dạng rắn, Giác dùng bột nguyên liệu giả để đóng vào bao bì do Thắng cung cấp theo trọng lượng in bên ngoài. Dùng máy ép đóng gói, xếp vào thùng và mang đi tiêu thụ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.