TP.HCM: TP.Thủ Đức phong tỏa P.Long Thạnh Mỹ, P.Tăng Nhơn Phú A từ 12 giờ ngày 14.7

Trần Tiến
Trần Tiến
13/07/2021 22:40 GMT+7

Tối ngày 13.7, UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) vừa có văn bản về việc phong tỏa P.Long Thạnh Mỹ và P.Tăng Nhơn Phú A từ 12 giờ ngày 14.7 cho đến khi có thông báo mới . Hai phường có tổng số gần 80.000 dân.

Trước đó, từ 6 giờ ngày 11.7, P.Tăng Nhơn Phú A đã có thông báo phong tỏa 3 ngày đối với hơn 7.000 dân trên địa bàn nhằm tầm soát dịch Covid-19. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 căng thẳng, TP.Thủ Đức tiếp tục phong tỏa P.Tăng Nhơn Phú A với khoảng 45.000 dân từ 12 giờ ngày 14.7 cho đến khi thông báo mới.
Riêng P.Long Thạnh Mỹ với hơn 34.000 dân trong diện tích 923 ha cũng sẽ được phong tỏa từ 12 giờ ngày 14.7.

Tối 13.7: Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong ở TP.HCM và An Giang

Theo đó, UBND TP.Thủ Đức giao cho UBND Long Thạnh Mỹ và UBND Tăng Nhơn Phú A có trách nhiệm chỉ đạo và phân công lực lượng điều phối, giám sát các khu vực phong tỏa theo đúng quy định.

P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức) phong tỏa Khu phố 8 vì liên quan nhiều ca nhiễm Covid-19

ẢNH: TRẦN TIẾN

Trước đó, TP.Thủ Đức có văn bản yêu cầu phong tỏa 3 ngày với hàng loạt khu phố tại các phường Linh Trung, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Bình Chiểu.
Hôm nay 13.7, P.Bình Chiểu và P.Trường Thạnh cũng đã được phong tỏa.
Hôm 6.7, TP.Thủ Đức cũng yêu cầu phong tỏa P.Tân Phú (ngoài khu Công nghệ cao). Đây là biện pháp nhằm khoanh vùng, tầm soát dịch Covid-19 tại các khu vực có ca nhiễm và ca nghi nhiễm chưa được phát hiện.

Bản tin Covid-19 ngày 13.7: Cả nước 2.301 ca bệnh, TP.HCM có thể cách ly F0 tại nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.