TP.HCM: Tòa tuyên hủy quyết định thu hồi tầng trệt nhà 110 Cao Thắng

15/01/2015 21:13 GMT+7

(TNO) Ngày 15.1, TAND TP.HCM đã tuyên hủy quyết định hành chính ban hành năm 2012 của UBND TP.HCM về việc thu hồi tầng trệt căn nhà số 110, đường Cao Thắng, quận 3 (TP.HCM) đối với bà Lê Thị Mỹ Hạnh.

(TNO) Ngày 15.1, TAND TP.HCM đã tuyên hủy quyết định hành chính ban hành năm 2012 của UBND TP.HCM về việc thu hồi tầng trệt căn nhà số 110, đường Cao Thắng, quận 3 (TP.HCM) đối với bà Lê Thị Mỹ Hạnh.

 Trước đó, bà Lê Thị Mỹ Hạnh đã kiện UBND TP.HCM ra tòa vì cho rằng quyết định "thu hồi tầng trệt căn nhà 110 Cao Thắng" là trái pháp luật, vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của bà.
Theo đơn khởi kiện của bà Hạnh, căn nhà trên được cha mẹ bà tạo dựng trước năm 1975. Năm 1991, cha bà ra phòng công chứng làm giấy tờ giao nhà cho vợ. Sau đó, mẹ bà được UBND quận 3 xác nhận căn nhà trên không thuộc diện Nhà nước quản lý và đã lập di chúc để lại nhà cho bà.

Sau khi được cấp sổ hồng, bà Hạnh xin xây lại nhà thành 1 trệt, 3 lầu.
Năm 2008, Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu Sở Tư pháp TP.HCM hủy hợp đồng cho tặng và việc công chứng di chúc của mẹ bà Hạnh do năm 1995, UBND TP.HCM đã ra quyết định xác định căn nhà trên thuộc sở hữu nhà nước. Đến ngày 5.6.2012, UBND TP.HCM ra quyết định thu hồi tầng trệt căn nhà. Sau đó, bà Hạnh khởi kiện cả hai quyết định năm 1995 và năm 2012 của UBND TP.HCM
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã kiến nghị Chính phủ, UBND TP.HCM, Bộ Xây dựng, Bộ Công an đánh giá, xem xét lại tính hợp pháp của quyết định năm 1995 xác định căn nhà trên thuộc sở hữu nhà nước, vì đã hết thời hiệu khởi kiện. Tuy nhiên, tòa cũng nhận định quyết định ban hành năm 1995 của UBND TP.HCM là "không có giá trị pháp lý"
Đối với quyết định năm 2012, Hội đồng xét xử nhận định quyết định này chưa tuân thủ hình thức khi áp dụng quy định Hội đồng Chính phủ đã hết hiệu lực kể từ ngày 1.7.1991, trong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với toàn bộ căn nhà của bà Hạnh còn nguyên giá trị.
Ngoài ra, UBND TP không lý giải được nếu thu hồi mỗi tầng trệt thì việc đi lại của những người ở tầng 1, tầng 2, tầng 3 sẽ như thế nào?.
Từ những bất hợp lý trên, tòa tuyên hủy quyết định năm 2012 của UBND TP.HCM về việc thu hồi tầng trệt căn nhà 110 Cao Thắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.