TP.HCM tổ chức kỳ họp bất thường bầu nhiều lãnh đạo chủ chốt

Trung Hiếu
Trung Hiếu
10/05/2019 22:14 GMT+7

Kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP.HCM sẽ bầu bổ sung nhân sự Phó chủ tịch UBND TP.HCM và Ủy viên UBND TP.HCM để kiện toàn bộ máy lãnh đạo đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc, phát triển của TP.HCM.

Sáng mai (11.5), kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP.HCM khóa IX (kỳ họp bất thường) sẽ diễn ra tại Hội trường Thành ủy, số 111 Bà Huyện Thanh Quan (Q.3).

Đáng chú ý, kỳ họp bất thường này sẽ tiến hành bầu bổ sung nhân sự Phó chủ tịch UBND TP.HCM và Ủy viên UBND TP.HCM nhằm kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của TP.HCM theo luật Tổ chức quyền địa phương, và đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc, nhiệm vụ phát triển TP.HCM trong giai đoạn hiện nay.

Bổ sung nhân sự Phó chủ tịch UBND TP.HCM được xem là rất cần thiết và cấp bách đối với TP.HCM, kể từ khi các Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa (xin nghỉ vì lý do sức khỏe), Huỳnh Cách Mạng (được phân công nhiệm vụ Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy), Nguyễn Thị Thu (vừa qua đời).

Hiện lãnh đạo chủ chốt UBND TP.HCM chỉ có 3 vị, là Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và hai cấp phó: ông Lê Thanh Liêm và Trần Vĩnh Tuyến, trong khi phải giải quyết khối lượng công việc rất lớn.

Mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong tháng 5.2019, TP.HCM sẽ bầu 2 Phó chủ tịch UBND TP.HCM, và dự kiến trong tháng 6.2019 bổ sung thêm 1 Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhằm bảo đảm đầy đủ phó chủ tịch phụ trách các lĩnh vực.

Kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP.HCM khóa IX (kỳ họp bất thường) cũng thông qua một số tờ trình của UBND TP.HCM và thực hiện thủ tục miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo đến tuổi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

Trước đó, trong tháng 4.2019, bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được bầu làm Chủ tịch HĐND TP.HCM. UBND TP.HCM bổ nhiệm 3 Giám đốc Sở: ông Trần Quang Lâm làm Giám đốc Sở GTVT, ông Lê Hòa Bình làm Giám đốc Sở Xây dựng, bà Lê Thị Huỳnh Mai làm Giám đốc Sở KH-ĐT.
Hiện TP.HCM có khoảng hơn 13 triệu người sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn TP.HCM.
Trong nhiều năm qua, TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp hơn 20% GDP quốc gia, khoảng 30% tổng thu ngân sách nhà nước. Riêng năm 2018, TP.HCM thu ngân sách khoảng 380.000 tỉ đồng, dự toán thu 2019 lên đến xấp xỉ 400.000 tỉ đồng.
Với 14 triệu hồ sơ hành chính mỗi năm, TP.HCM là địa phương có nhiều hồ sơ hành chính giải quyết nhất so với 62 tỉnh, thành còn lại trên cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.