TP.HCM tìm ra 5 người trong nhóm 10 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển

Duy Tính
Duy Tính
28/03/2021 19:10 GMT+7

Trong nhóm 10 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam bằng đường biển (nhóm có bệnh nhân Covid-19 thứ 2580), hiện đã truy tìm được 9 người, trong đó có 5 người đến TP.HCM.

Tối 28.3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết đã tìm ra thêm một người trong nhóm 10 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua Phú Quốc, vào Rạch giá – Kiên Giang rồi đến TP.HCM.

TP.HCM khẩn cấp tìm 2 tài xế chở cô gái vượt biên mắc Covid-19 cộng đồng

Như vậy, nhóm 10 người nhập cảnh trái phép từ Phú Quốc trong đó có nữ bệnh nhân 2580 đã tìm được 9 người. Cụ thể:
Tại TP.HCM là bệnh nhân 2580, 1 người cư trú tại nhà trọ ở quận Gò Vấp (người này từng điều trị Covid-19), 2 người tìm được trong 1 khách sạn ở Q.1 và mới phát hiện thêm 1 người lưu trú tại quận 8. Những người người này đều đã có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.
Tất cả các ca F1 của bệnh nhân 2580 và của 4 người nhập cảnh trái phép lưu trú tại TP.HCM đều có kết quả âm tính Covid-19.
Như vậy, nhóm nhập cảnh trái phép 10 người thì 5 người được phát hiện tại TP.HCM.
Tại Hải Phòng phát hiện 2 người là bệnh nhân 2582 bệnh nhân 2586
Tại Hà Nội phát hiện 1 người, kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.
Tại Gia Lai phát hiện1 người, kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Chiều 28.3: Phát hiện 1 ca mắc Covid-19 ở Kiên Giang

HCDC kêu gọi người dân nếu có người thân ở nước ngoài thì vận động không được nhập cảnh trái phép. Tuân thủ cách ly theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.