TP.HCM tiếp tục hoãn đối thoại với người dân Thủ Thiêm

13/02/2020 06:25 GMT+7

UBND TP.HCM và Thanh tra Chính phủ đã họp và thống nhất dời lịch đối thoại với người dân Thủ Thiêm.

Ngày 12.2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan giao Chủ tịch UBND Q.2 thông báo cho các hộ dân 5 khu phố thuộc 3 phường Bình An, Bình Khánh và An Khánh có khiếu nại nhà đất nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, về việc dời lịch đối thoại với Thanh tra Chính phủ.
Lý do là UBND TP và Thanh tra Chính phủ đã họp và thống nhất do hiện nay các cơ quan, đơn vị đang tập trung tổ chức phòng chống dịch bệnh do nCoV gây ra. Thời điểm đối thoại trở lại hiện chưa được xác định. Trước Tết Nguyên đán, lịch đối thoại từng bị hoãn với lý do bận công tác chăm lo tết.
Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch năm 1996 với kỳ vọng biến nơi đây thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ tầm cỡ khu vực. Thế nhưng sau 24 năm với nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, khu vực này chủ yếu vẫn là nhà ở chứ chưa hình thành trung tâm tài chính như mục tiêu ban đầu. Vấn đề người dân khiếu nại liên quan thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư... phát sinh dai dẳng. Mặc dù Thanh tra Chính phủ từng có nhiều thông báo kết luận, chính quyền TP.HCM nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận để giải quyết nhưng vấn đề khiếu nại vẫn chưa dứt điểm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.