TP.HCM thu ngân sách hơn 104.000 tỉ đồng trong quý 1/2021

14/04/2021 07:09 GMT+7

Ngày 13.4, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết tổng thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm ước hơn 104.000 tỉ đồng, đạt 28,5% kế hoạch năm.

Trong quý 1/2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 280.000 tỉ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước 10,7 tỉ USD, có hơn 7.100 doanh nghiệp được cấp phép thành lập với tổng vốn đăng ký hơn 157.000 tỉ đồng.

TP.HCM vẫn đóng góp 371.000 tỉ, chiếm 25,5% ngân sách quốc gia giữa "bão táp" Covid-19

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, chỉ đạo quý 2/2021, triển vọng kinh tế thế giới có dấu hiệu tích cực, kinh tế nhiều nước bắt đầu hồi phục sau khi tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho người dân. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch Covid-19 vẫn là ưu tiên số 1, việc mua và cung ứng vắc xin phải được công khai, minh bạch; đồng thời tăng cường quản lý người xuất nhập cảnh trái phép…
Vừa qua, Cơ quan T.Ư chỉ đạo quyết liệt nhiều vụ việc bức xúc trong dư luận nhằm tháo gỡ khó khăn cho TP.HCM, điển hình dự án chống ngập do triều tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng. Do đó, TP.HCM cần dồn sức xử lý dự án chống ngập, giải quyết những vấn đề tồn đọng sau thanh tra liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, các dự án hạ tầng và tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.