TP.HCM: Thông qua 2 dự án giao thông và chống ngập hơn 12.000 tỉ đồng

22/04/2021 11:33 GMT+7

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú và dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên với tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỉ đồng vừa được TP.HCM thông qua sáng 22.4.

Sáng 22.4, kỳ họp thứ 25 của HĐND TP.HCM thông qua 2 dự án giao thông và chống ngập với tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỉ đồng nhằm giải quyết những bức xúc của người dân tại các điểm nóng.
Theo đó, dự án xây dựng nút giao thông An Phú (TP.Thủ Đức) có tổng mức đầu tư 3.926 tỉ đồng. Theo phương án thiết kế sơ bộ, nút giao thông An Phú có 3 tầng, bao gồm: hầm chui 2 chiều kết nối từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ, các đảo, tiểu đảo trên mặt đất và 2 cầu vượt trên cao. Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án là 29 ha, trong đó diện tích đất cần thu hồi khoảng 2.400 m2.
Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng. Tuyến kênh này dài 32,7 km bắt đầu từ cửa sông Rạch Nước Lên với sông Chợ Đệm (H.Bình Chánh) đến cửa sông Vàm Thuật với sông Sài Gòn, đi qua 7 quận, huyện: Q.12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và H.Bình Chánh.
Dự kiến, dọc tuyến kênh sẽ xây dựng kè dọc hai bên bờ, nạo vét toàn tuyến kênh với chiều rộng 30 - 90 m, sâu 4 - 5 m, làm 12 bến thuyền dọc kênh, đường giao thông rộng 8 - 12 m dọc hai bờ kênh.

Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư 2 dự án giao thông và chống ngập.

ẢNH: SỸ ĐÔNG

HĐND TP.HCM đánh giá đây là 2 dự án có ý nghĩa quan trọng để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần hoàn thiện các trục giao thông kết nối liên vùng, giải quyết ùn tắc giao thông, cải tạo môi trường, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và tạo kết nối liên vùng.
Tổng mức đầu tư 2 dự án là 12.126 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách TP.HCM là 6.326 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương là 5.800 tỉ đồng. Hai dự án được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.