TP.HCM tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng

08/10/2010 23:59 GMT+7

* Ông Lê Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP.HCM Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải khẳng định Đảng bộ TP nỗ lực “Đoàn kết, năng động sáng tạo”, “với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất” để xây dựng thành phố xứng đáng là thành phố mang tên Bác, thành phố anh hùng.

Sau 4 ngày làm việc, hôm qua 8.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã họp phiên bế mạc.

Đại hội đã công bố danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX gồm 69 người, Ban Thường vụ gồm 17 người (trong đó 8 người mới tham gia lần đầu), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 12 người và 30 đại biểu (không tính 4 trường hợp là đại biểu đương nhiên) tham gia đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

 
Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX gồm 69 người - Ảnh: Minh Nam  

Theo kết quả bầu cử, ông Lê Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa IX; 3 phó bí thư gồm: ông Lê Hoàng Quân, ông Nguyễn Văn Đua và bà Nguyễn Thị Thu Hà. Ông Nguyễn Hữu Nhân (Chánh thanh tra TP.HCM) được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Một số chỉ tiêu cụ thể của TP.HCM: GDP bình quân hằng năm 12%; tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành dịch vụ bình quân 13%/năm; tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp bình quân 11%/năm; tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp bình quân 5%/năm; tổng mức đầu tư xã hội 5 năm trên địa bàn TP đạt trên 1,4 triệu tỉ đồng; tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hằng năm dưới 1,1%; hằng năm tạo việc làm mới trên 120.000 người; đến cuối năm 2015, GDP bình quân trên đầu người đạt 4.800 USD; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập 12 triệu đồng/người/năm đến cuối năm 2015 cơ bản hoàn thành (còn dưới 2%); đến cuối năm 2015, đạt tỷ lệ 15 bác sĩ/10.000 dân; đến cuối 2015, tỷ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch đạt 98%; hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tổng diện tích nhà ở xây dựng mới trong 5 năm đạt 39 triệu m2; diện tích nhà ở bình quân 17m2/người; đến cuối năm 2015, thu gom, lưu giữ, xử lý 100% chất thải rắn thông thường ở đô thị, chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn y tế, nước thải công nghiệp và y tế; 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường VN...

Trong phiên bế mạc, đại hội cũng thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM khóa IX.

Theo đó, TP.HCM tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng. Có cơ chế, chính sách khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu đô thị mới (Thủ Thiêm, Tây Bắc, cảng Hiệp Phước) và các chương trình đột phá để giải quyết vấn đề bố trí dân cư và nhà ở cho nhân dân, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, gắn với mục tiêu kiểm soát quy mô dân số khoảng 10 triệu người. Nâng cao chất lượng các dịch vụ đô thị theo hướng xã hội hóa. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành T.Ư và các địa phương liên quan xây dựng hệ thống đường sắt đô thị, phát triển đường vành đai, đường trên cao, đường cao tốc, luồng tàu đường biển, đường sông; cấp nước, thoát nước, chống ngập, xử lý chất thải, hạ tầng năng lượng và hạ tầng viễn thông... Có chính sách bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng các chuyên gia khoa học - công nghệ trong và ngoài nước. Giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là lao động, việc làm, bồi thường, tái định cư; đẩy mạnh chương trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội...

Trong phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cam kết tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; bảo đảm  quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị; làm tốt vai trò đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp ngày càng lớn cho cả nước; từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.  

Danh sách Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM:

Bí thư: Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM

Phó bí thư: Ông Lê Hoàng Quân (Chủ tịch UBND TP.HCM); ông Nguyễn Văn Đua (Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM); bà Nguyễn Thị Thu Hà (Trưởng ban Tổ chức Thành ủy).

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy:

1. Ông Trương Văn Hai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP.HCM

2. Ông Huỳnh Thành Lập, Phó đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM

3. Ông Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP.HCM

4. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

5. Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

6. Bà Võ Thị Dung, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ TP.HCM

7. Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM

8. Ông Võ Tiến Sĩ, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

9. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

10. Ông Nguyễn Hữu Nhân, Chánh thanh tra TP.HCM

11. Ông Nguyễn Hữu Tín, Bí thư Quận ủy Q.5

12. Ông Nguyễn Văn Rảnh, Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng TP.HCM

13. Ông Trần Thế Lưu, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.