TP.HCM tăng thêm địa điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30.4

24/04/2021 11:36 GMT+7

Ngoài 4 điểm bắn pháo hoa dịp 30.4 như các năm trước, TP.HCM bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở công viên trong Khu đô thị Vinhomes Grand Park vào 21 giờ ngày 30.4 năm nay.

Trao đổi với PV Thanh Niên trưa 24.4, ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết dịp 30.4 năm nay, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm, nhiều hơn một điểm so với các năm trước.
Điểm bắn pháo hoa mới so với năm ngoái là tại công viên trong khu đô thị Vinhomes Grand Park ở P.Long Bình, TP.Thủ Đức. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ lúc 21 giờ ngày 30.4, toàn bộ chi phí được vận động từ nguồn xã hội hóa.
Trong 5 điểm bắn pháo hoa có 2 điểm tầm cao gồm: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và tòa nhà The Landmark 81 (Q.Bình Thạnh). Ba điểm tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11), xã Cần Thạnh (H.Cần Giờ) và khu đô thị Vinhomes Grand Park..
Ông Nam cho biết theo Nghị định 36/2009 của Chính phủ, TP.HCM và Hà Nội được tự quyết định quy mô, số điểm bắn pháo hoa dịp 30.4. Cũng theo nghị định này, dịp giao thừa Tết Nguyên đán, 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) và Thừa Thiên - Huế được bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp, các tỉnh còn lại bắn pháo tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút. Dịp Quốc khánh (2.9), 5 thành phố trực thuộc Trung ương và Thừa Thiên - Huế được bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp, riêng bắn pháo hoa Tết Dương lịch do Thủ tướng quyết định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.