TP.HCM tăng đóng góp ngân sách quốc gia

08/07/2020 08:38 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết TP.HCM đóng góp vào ngân sách quốc gia tăng từ 26,5% trong giai đoạn 2001 - 2010 và tăng lên 27,5% trong giai đoạn 2011 - 2019.

Ngày 7.7, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 42 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X mở rộng.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết TP.HCM đóng góp vào ngân sách quốc gia tăng từ 26,5% trong giai đoạn 2001 - 2010 và tăng lên 27,5% trong giai đoạn 2011 - 2019.
Tuy nhiên, tỷ lệ ngân sách TP.HCM được giữ lại từ 33% (năm 2000) đã giảm còn 18% (giai đoạn 2017 - 2020) là một trong những nguyên nhân làm giảm mức tăng trưởng kinh tế của TP.HCM.

Bức tranh kinh tế TP.HCM 6 tháng đầu năm 2020 nhìn từ những con số

Về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị có sự hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động và phục hồi khi cần thiết. Liên quan 7 chương trình đột phá, ông Nhân đánh giá điểm chung là các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Song, không có chương trình nào đạt được 100% chỉ tiêu, nên cần đánh giá kết quả từng chương trình, từ đó rút kinh nghiệm trong thực hiện thời gian tới.
Riêng về công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Dương Ngọc Hải cho biết trong 2 năm thực hiện quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, TP kỷ luật 6 tổ chức Đảng và 288 đảng viên; trong đó khiển trách 171 người, cảnh cáo 91 người, cách chức 17 người và khai trừ 9 người. Đồng thời, xử lý về mặt chính quyền 352 trường hợp, trong đó 150 người bị khiển trách, cảnh cáo 78 người, cách chức 20 người và buộc thôi việc, sa thải 25 người...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.