TP.HCM: Tạm phong tỏa tòa nhà 65 Nguyễn Du, Q.1 vì có ca nghi nhiễm Covid-19

29/05/2021 11:43 GMT+7

Ngày 29.5, các cơ quan chức năng đang tạm phong tỏa, khẩn trương điều tra dịch tễ tại tòa nhà 65 Nguyễn Du (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM), sau khi có ca nghi nhiễm Covid-19 làm việc tại tòa nhà này.

Ngày 29.5, theo Trung tâm y tế Q.1 (TP.HCM), nữ bệnh nhân (BN) T.T.K.L (32 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, chưa công bố), là nhân viên phòng hậu mãi làm việc tại một công ty đóng tại tòa nhà 65 Nguyễn Du. Hiện ca nghi nhiễm Covid-19 này đã được chuyển đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Tòa nhà cũng đang tạm phong tỏa.

Đội mưa xét nghiệm vì sống gần ca Covid-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 là người nhà của BN F0 liên quan với ca bệnh Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Q.Gò Vấp.

Đến 18 giờ ngày 28.5, lực lượng công an, trật tự đô thị P.Bến Nghé (Q.1) vẫn túc trực trước tòa nhà 65 Nguyễn Du

Khả Hòa

Tòa nhà tại 65 Nguyễn Du, nơi BN làm việc, có 800 nhân sự.
Theo thông tin điều tra dịch tễ, ngày 21 - 24.5, BN có xin nghỉ phép vì sốt, sau đó BN đi làm tới hết ngày 26.5 thì nghỉ tại nhà. Làm chung phòng hậu mãi với BN nói trên có 20 người, chung tầng 2 của BN có 118 người.
Hiện các cơ quan chức năng đang lập danh sách F1 tiếp xúc gần với BN, 20 người đã được đưa đi cách ly theo quy định. Tiếp tục lập danh sách F2 tiếp xúc F1 tại công ty để xử lý khi cần thiết.
Hiện tòa nhà 65 Nguyễn Du đang tạm thời phong tỏa, để tiếp tục điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tất cả những người có mặt ở tòa nhà vào thời điểm hiện tại.

Tối 29.5: Thêm 143 ca Covid-19, 29 ca liên quan Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng

Tạm phong tỏa từ chiều tối 28.5

Trước đó, chiều tối 28.5, lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, tạm phong tỏa tòa nhà 65 Nguyễn Du, nơi có ca nghi nhiễm Covid-19.
Khoảng 17 giờ 30 ngày 28.5, PV Thanh Niên ghi nhận lực lượng bảo vệ của tòa nhà xuất hiện rất đông tại đây, khoanh vùng, căng dây xung quanh. Lực lượng công an, trật tự đô thị P.Bến Nghé sau đó cũng có mặt tại tòa nhà này.
Khoảng 18 giờ cùng ngày, người bên trong tòa nhà không được phép ra ngoài, người bên ngoài cũng không được vào trong.
“Lực lượng chức năng liên quan đang phối hợp với người của tòa nhà 65 Nguyễn Du khẩn trường điều tra dịch tễ, liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 đến làm việc tại tòa nhà này mới nhất vào ngày 26.5”, một lãnh đạo UBND P.Bến Nghé cho biết.

Cán bộ UBND P.Bến Nghé (Q.1) tại tòa nhà 65 Nguyễn Du

Khả Hòa

Lực lượng chức năng căng dây, khoanh vùng, tạm phong tỏa để điều tra dịch tễ khi có ca nghi nhiễm Covid-19, người bên trong tòa nhà 65 Nguyễn Du không được ra ngoài

Khả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.