TP.HCM tạm hoãn phương án làm thêm chỗ cách ly

07/04/2020 07:27 GMT+7

TP.HCM hiện còn trống 8.400/12.600 chỗ cách ly đã đầu tư giai đoạn 1, tương đương 66%. Do vậy, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng kế hoạch triển khai thêm 12.000 chỗ cách ly của đợt 2 tạm thời chưa cần thiết

Tại buổi họp giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều 6.4, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhận định TP.HCM đang thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo công suất cách ly phòng dịch và cách ly điều trị.
TP.HCM hiện còn trống 8.400/12.600 chỗ cách ly đã đầu tư giai đoạn 1, tương đương 66%. Do vậy, ông Nhân cho rằng kế hoạch triển khai thêm 12.000 chỗ cách ly của đợt 2 tạm thời chưa cần thiết. Riêng về năng lực điều trị, TP.HCM có 2.300 giường bệnh với đầy đủ trang thiết bị, trong đó có 1.000 giường sẵn sàng tiếp nhận người bệnh nhưng chỉ đang điều trị cho 31 bệnh nhân.

62 chốt kiểm soát ở TP.HCM ngăn chặn Covid-19 như thế nào?

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.