TP.HCM: Tài xế xe buýt vượt đèn đỏ bị phạt 1 triệu, đình chỉ 5 ngày

15/03/2019 14:53 GMT+7

Một tài xế xe buýt vượt đèn đỏ bị phạt 1 triệu đồng, đình chỉ công việc 5 ngày, chuyển vụ việc sang CSGT TP.HCM để tiếp tục xử lý.

Ngày 15.3, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm) cho biết đơn vị này đã phạt tài xế điều khiển xe buýt số 53 (chạy tuyến Lê Hồng Phong - Đại học Quốc gia) về hành vi vượt đèn đỏ, đồng thời phối hợp với CSGT để xử phạt tài xế theo quy định của pháp luật.
Theo thông tin từ phía Trung tâm, sau khi tiếp nhận thông tin về việc tài xế xe buýt vượt đèn đỏ, Trung tâm đã xác minh và xử phạt tài xế Nguyễn Vĩnh Nhiều 1 triệu đồng, đình chỉ làm việc 5 ngày, theo như nội dung hợp đồng ký kết đã quy định.
Cũng theo phía Trung tâm, do hành vi vượt đèn đỏ vượt thẩm quyền xử lý, Trung tâm đã chuyển vụ việc đến CSGT TP.HCM xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, lúc 15 giờ 52 phút ngày 14.3, một camera hành trình đã ghi lại cảnh chiếc xe buýt số 53 BS 51B - 251.40 vượt đèn đỏ ở giao lộ trên đường Hoàng Diệu 2, vào giờ cao điểm có nhiều phương tiện qua lại.
Theo hình ảnh từ đoạn video, khi chạy trên đường Hoàng Diệu 2 đến ngã tư gần ĐH Ngân hàng và Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ (Q.Thủ Đức, TP.HCM), mặc dù đèn tín hiệu tại giao lộ đang đỏ, nhưng tài xế xe buýt số 53 vẫn cho xe băng qua ngã tư. Video này sau đó được đưa lên mạng xã hội.

Phạt tài xế xe buýt điều khiển xe chạy ngược chiều

Vào lúc 11 giờ 56 phút ngày 11.3, tại giao lộ bùng binh Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), tài xế xe buýt tuyến số 19 BS 51B - 322.75 có hành vi chạy ngược chiều. Qua xác minh, tài xế vi phạm là Trần Minh Đức, hoạt động trên tuyến có trợ giá số 19 (Công viên 23/9 - Đại học Quốc gia) thuộc HTX vận tải 19/5.
Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết đã xử phạt hành vi vi phạm của tài xế xe buýt Trần Minh Đức theo nội dung hợp đồng ký kết, đã có văn bản gửi CSGT TP.HCM xử lý theo quy định.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.