TP.HCM sẽ xóa thêm 7 điểm ngập trong năm 2013

14/03/2013 16:40 GMT+7

(TNO) Ngày 14.3, báo cáo của Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết năm 2012, TP đã xóa được 13/31 điểm ngập. Và theo kế hoạch của Sở GTVT, năm 2013 TP sẽ tập trung thực hiện xóa 7 điểm ngập thường xuyên trên địa bàn.

(TNO) Ngày 14.3, báo cáo của Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết năm 2012, TP đã xóa được 13/31 điểm ngập. Trong đó, 5 điểm ngập được xóa thông qua các dự án nâng cấp và cải tạo cống.

Cụ thể, 5 điểm ngập được xóa thông qua dự án nâng cấp và cải tạo cống là: đường Vũ Tùng, Bùi Hữu Nghĩa, Thái Phiên, Nguyễn Thị Thập, Phan Anh; 8 điểm thực hiện bằng giải pháp cấp bách: quốc lộ 1 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Quá đến đường Lê Thị Riêng, Q.12), Quang Trung (Q.Gò Vấp), Ung Văn Khiêm (Q.Bình Thạnh), Đỗ Xuân Hợp (Q.9), Lãnh Binh Thăng (Q.11), Hậu Giang (Q.6), An Dương Vương (Q.Bình Tân), Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp).

Theo kế hoạch của Sở GTVT, năm 2013 TP sẽ tập trung thực hiện xoá 7 điểm ngập thường xuyên: đường Gò Dưa (Q.Thủ Đức), Dương Tử Giang, Tân Hòa Đông, Hồng Bàng (Q.6), Trần Hưng Đạo, Phạm Đình Hổ (Q.5), Tôn Thất Hiệp (Q.11). Trong số này, 5 điểm ngập thực hiện bằng dự án nâng cấp, cải tạo cống và 2 điểm thực hiện bằng giải pháp cấp bách.

Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó chủ tịch UBND TP, cho biết UBND TP chấp thuận ưu tiên vốn cho các dự án cấp bách. Đồng thời, ông Tín cũng chỉ đạo Sở GTVT, Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP tập trung cao độ thực hiện các dự án để kịp tiến độ, ưu tiên các dự án thoát nước trọng điểm.

Đình Mười

>> TP.HCM xóa 6 điểm ngập
>> Đến cuối năm 2012, xóa 10/31 điểm ngập còn tồn tại
>> Đầu tư 1.743 tỉ đồng xóa 10 điểm ngập
>> Phân bổ vốn quá thấp tại các dự án trọng điểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.