TP.HCM sẽ bầu Chủ tịch mới?

07/12/2015 16:42 GMT+7

Kỳ họp lần thứ 20 HĐND TP.HCM khóa 8 diễn ra vào ngày mai 8.12 sẽ tiến hành bầu thường trực UBND TP.HCM với nhiều chức danh quan trọng.

Kỳ họp lần thứ 20 HĐND TP.HCM khóa 8 diễn ra vào ngày mai 8.12 sẽ tiến hành bầu thường trực UBND TP.HCM với nhiều chức danh quan trọng.

Ông Tất Thành Cang (Phó chủ tịch UBND), bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Chủ tịch HĐND TP), ông Võ Văn Thưởng, ông Lê Thanh Hải và ông Nguyễn Thành Phong (hàng đầu)  - Ảnh: Diệp Đức MinhÔng Tất Thành Cang (Phó chủ tịch UBND), bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Chủ tịch HĐND TP), ông Võ Văn Thưởng, ông Lê Thanh Hải và ông Nguyễn Thành Phong (hàng đầu) - Ảnh: Diệp Đức Minh
Thông tin trên được ông Nguyễn Thanh Triều, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM xác nhận với phóng viên Thanh Niên vào chiều nay 7.12.
Phóng viên Thanh Niên đặt câu hỏi về việc kỳ họp lần thứ 20 HĐND TP.HCM khóa 8 có bầu mới Chủ tịch UBND TP.HCM như Hà Nội vừa thực hiện hay không? Ông Nguyễn Thanh Triều chỉ xác nhận là sẽ bầu thường trực UBND TP.HCM (theo quy định có Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ủy viên ủy ban). Ông Nguyễn Thanh Triều không khẳng định cụ thể nhưng cũng không bác bỏ là có hay không việc bầu Chủ tịch UBND TP.HCM tại kỳ họp này.
Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Triều cho biết, tại kỳ họp thứ 20 HĐND TPHCM khóa 8 nhiệm kỳ 2011 - 2016 (từ ngày 8 đến ngày 11.12) sẽ tiến hành bầu nhân sự thay thế.
Theo đó, thông tin chính thức khẳng định dự kiến sẽ bầu chức danh các: Phó chủ tịch UBND TPHCM và 3 ủy viên UBND TP.HCM đối với Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (thay ông Thái Văn Rê), Giám đốc Sở Tài chính (thay bà Đào Thị Hương Lan) và Chánh văn phòng UBND TP.HCM (thay ông Võ Văn Luận nghỉ hưu theo chế độ).
Bốn Phó bí thư Thành ủy TPHCM khóa 10:
1. Võ Văn Thưởng (Phó bí thư thường trực)
2. Tất Thành Cang
3. Nguyễn Thành Phong
4. Nguyễn Thị Quyết Tâm
Trong tháng 10.2015, đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu danh sách Ban Chấp hành với 69 ủy viên. Trong 69 ủy viên này đã bầu ra 15 Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trong đó có 4 phó bí thư: ông Võ Văn Thưởng (thường trực), bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Chủ tịch HĐND thành phố), ông Nguyễn Thành Phong (tái cử) và ông Tất Thành Cang (Phó chủ tịch UBND TP.HCM).
Ông Nguyễn Hữu Tín, ông Hứa Ngọc Thuận không tiếp tục xuất hiện trong danh sách Ban Chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy khóa 10 vì không đủ tuổi cơ cấu theo quy định (trong khóa 9 thì các ông đều được bầu).
Ông Lê Hoàng Quân cũng không tiếp tục xuất hiện trong danh sách Ban Chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy khóa 10.
Theo một nguồn tin từ UBND TP.HCM và HĐND TP.HCM, kỳ họp lần thứ 20 sẽ bầu người mới thay thế Phó chủ tịch UBND thành phố không đủ điều kiện về tuổi tác để tham gia cấp ủy; đồng thời, kiện toàn nhân sự cho chính quyền khóa mới sau đại hội đảng của thành phố.
Ông Lê Hoàng Quân trước đó làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 7 (2006 - 2011). Như vậy, ông Quân đã làm 2 nhiệm kỳ Chủ tịch UBND TP.HCM. Theo quy định của trung ương, sẽ không tiếp tục nắm giữ trọng trách này trong nhiệm kỳ mới (2016 - 2021). Những người đủ điều kiện được giới thiệu, được bầu sẽ thay thế ông Quân.
Theo nguyên tắc, chủ tịch đương nhiệm sẽ giới thiệu nhân sự đủ điều kiện theo quy định của Đảng cho HĐND thành phố bầu. Thủ tướng sẽ phê chuẩn nhân sự mới từ việc bầu cử này.
Cho đến chiều 7.12, các nhân sự được giới thiệu để bầu thường trực UBND TP.HCM vẫn chưa được công bố.
Khác với TP.HCM, trước kỳ họp HĐND Hà Nội vào đầu tháng 12.2015, thông tin giới thiệu nhân sự mới nắm giữ cương vị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đương chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội xin thôi chức vụ, đều được công khai và thông tin rộng rãi trên báo chí.
Đảng bộ TP.HCM khóa 10 hiện đang khuyết chức danh Bí thư Thành ủy. Bí thư Thành ủy (khóa 9) Lê Thanh Hải được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM. Dự kiến sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng mới kiện toàn nhân sự chức danh quan trọng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.