TP.HCM: Rơi từ lầu 3 của trường ở Phú Nhuận, nam sinh 13 tuổi chấn thương nặng

Duy Tính
Duy Tính
10/11/2020 18:21 GMT+7

Nam sinh 13 tuổi rơi từ lầu 3 ở trường học tại Q.Phú Nhuận (TP.HCM), bị đa chấn thương.

Ngày 10.11, tin từ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết khoa này vừa tiếp nhận nam bệnh nhi P.T.D (13 tuổi) bị chấn thương nặng do rơi lầu 3 của trường học.
Vào khoảng 8 giờ cùng ngày, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định với lời kể ban đầu là rơi lầu 3 ở trường học xuống đất, nghi do buồn chuyện gia đình. Ngôi trường nam sinh đang học trên địa bàn Q.Phú Nhuận.
Bệnh viện Nhân dân Gia Định chẩn đoán nam sinh rơi lầu 3 bị gãy cổ xương đùi phải, gãy đầu dưới xương cẳng chân trái, gãy xương sườn phải cung sau, theo dõi dập phổi.
Nam sinh rơi lầu 3 được bó bột đùi, bàn chân trái; nẹp cố định chân phải và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 lúc 10 giờ 30 cùng ngày.
Kết quả hội chẩn với Khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 2 không thấy nam sinh rơi lầu 3 xuất huyết não, không tổn thương cột sống cổ.
Kết quả hội chẩn Khoa Bỏng - chỉnh hình Bệnh viện Nhi đồng 2 chẩn đoán  nam sinh rơi lầu 3 bị gãy cành ngồi xương chậu phải, gãy đầu dưới 2 xương cẳng chân trái, gãy mấu chuyển lớn xương đùi phải, nghi dập phổi. 
Các bác sĩ tiếp tục chỉ định cho nam sinh rơi lầu 3 chụp CT-Scanner ngực bụng. Hiện tại nam sinh tỉnh táo, được cho thở ô xy.
Bác sĩ khuyến cáo với trẻ đang tuổi dậy thì có những rối loạn tâm sinh lý, cảm xúc, stress, trầm cảm...  phụ huynh cần quan tâm chăm sóc và chia sẻ với trẻ nhiều hơn, tránh những trường hợp đáng tiếc như nam sinh rơi lầu 3 như trên. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.