TP.HCM: Q.3 mở rộng thêm 45 tuyến hẻm, cải tạo 50% chung cư cũ

17/08/2020 16:55 GMT+7

Trong 5 năm tới, Q.3 (TP.HCM) đặt mục tiêu mở rộng thêm 45 tuyến hẻm để tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, công tác chữa cháy cũng như tạo mỹ quan đô thị.

Ngày 17.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Q.3 lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc. Theo báo cáo chính trị tại đại hội, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế Q.3 có nhiều khởi sắc như số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng hàng năm, tốc độ tăng trưởng bình quân trong nhiệm kỳ đạt gần 11%, cơ cấu giá trị sản xuất tăng dần tỉ trọng thương mại - dịch vụ. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước hằng năm vượt chỉ tiêu, đứng thứ 2 toàn TP.HCM.
Công tác chỉnh trang và phát triển đô thị được đầu tư đúng mức, mô hình vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm phát huy hiệu quả vượt kế hoạch. Đầu nhiệm kỳ, Q.3 đặt mục tiêu mở rộng 28 tuyến hẻm nhưng kết quả đạt được là 37 tuyến hẻm với hơn 1.420 hộ dân tham gia hiến hơn 8.053 m2 đất, tương đương 378 tỉ đồng.
Ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy Q.3, cho biết trong nhiệm kỳ tới, quận đặt mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản xuất hằng năm từ 10% trở lên, đưa kinh tế quận phát triển theo cơ cấu 75 % thương mại - dịch vụ và 25 % công nghiệp - xây dựng, mỗi năm phát triển thêm 3.000 doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Q.3 cũng sẽ sửa chữa, cải tạo 50% chung cư cũ và xây dựng mới 5 chung cư cũ bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, vận động người dân hiến đất mở rộng thêm 45 tuyến hẻm, hoàn thành xây dựng mới Bệnh viện Q.3 cùng nhiều trường học.

Ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu chị đạo tại đại hội Đảng bộ Q.3 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Nguyên Vũ

Ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đề nghị Q.3 cần tập trung đầu tư, chỉnh trang và phát triển đô thị theo hướng xanh và thông minh, gắn với phát triển kinh tế bền vững. Khi thực hiện các đồ án chỉnh trang đô thị, cần tiếp cận theo hướng vừa chỉnh trang, làm mới nhưng ít tác động nhất đến đời sống người dân.
Bên cạnh đó, Q.3 tiếp tục huy động tối đa nguồn lực và tạo điều kiện phát triển thương mại - dịch vụ bền vững, chú trọng xây dựng thương hiệu đặc trưng cho quận. “Với sự phát triển của đô thị, Q.3 không đơn thuần là địa bàn cư trú nữa mà phải phát triển đa dạng loại hình kinh doanh dịch vụ và tạo thương hiệu riêng, độc đáo cho địa phương”, ông Quang gợi mở.
Ngoài ra, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị Q.3 quan tâm đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, mại dâm trá hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.