TP.HCM: Phong tỏa thêm 2 phường tại TP.Thủ Đức

Trần Tiến
Trần Tiến
18/07/2021 17:26 GMT+7

Ngày 18.7, UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) vừa có văn bản yêu cầu phong tỏa thêm P.Long Trường và P.Tăng Nhơn Phú B với gần 60.000 dân từ 0 giờ ngày 19.7 cho đến khi có thông báo mới . Đến nay, TP.Thủ Đức đã phong tỏa 11 phường.

Theo đó, UBND TP.Thủ Đức yêu cầu phong tỏa toàn bộ P.Long Trường với diện tích 1.261 ha gồm 20.299 nhân khẩu. Tương tự, toàn bộ P.Tăng Nhơn Phú B (không bao gồm Khu công nghệ cao) với diện tích 228 ha gồm 38.962 nhân khẩu cũng sẽ phong tỏa từ 0 giờ ngày 19.7.
Việc phong tỏa 2 phường này nhằm thực hiện cách ly y tế, xét nghiệm tầm soát Covid-19 đảm bảo công tác phòng chống dịch.
UBND TP.Thủ Đức giao cho UBND P.Long Trường và UBND P.Tăng Nhơn Phú B có trách nhiệm chỉ đạo và phân công lực lượng điều phối, giám sát các khu vực phong tỏa theo đúng quy định.

Tâm sự của bác sĩ ngày lên đường vào điểm nóng Covid-19: “Hết dịch mình về”

Như vậy, đến nay TP.Thủ Đức đã phong tỏa tổng cộng 11 phường gồm: P.Linh Trung, P.Tam Bình, P.Linh Xuân, P.Hiệp Bình Phước, P.Tân Phú, P.Tăng Nhơn Phú A, P.Trường Thạnh, P.Bình Chiểu, P.Long Thạnh Mỹ và 2 phường nói ở trên. Việc phong tỏa toàn bộ phường nhằm lấy mẫu tầm soát Covid-19 và truy vết các ca nhiễm trong cộng đồng.
TP.Thủ Đức có diện tích 211 km2 gồm 34 phường với 1 triệu dân. Trước đó, từ đầu tháng 7 đến nay, TP.Thủ Đức liên tục có văn bản phong tỏa cách ly tại nhiều phường trên địa bàn nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.