TP.HCM: Phong tỏa một phần Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Phụ sản MêKông

Duy Tính
Duy Tính
01/06/2021 16:48 GMT+7

Ngày 1.6, tại TP.HCM, có 2 bệnh viện tạm phong tỏa một phần là Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Phụ sản MêKông.

Ngày 1.6, tin từ Sở Y tế TP.HCM, cho biết có thêm 2 bệnh viện mới phải tạm thời phong tỏa một phần khoa khám bệnh do có bệnh nhân dương tính Covid-19 đến khám. Đó là Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Phụ sản MêKông.
Ngày hôm qua 31.5, Bệnh viện Q.Bình Thạnh cũng đã tạm phong tỏa.

TP.HCM lấy gần 200 ngàn mẫu xét nghiệm Covid-19, số ca nhiễm dự báo tiếp tục tăng

Theo Sở Y tế ngày 1.6, Bệnh viện Q.Tân Phú bị phong tỏa toàn bộ tạm thời do có 2 nhân viên y tế nhiễm Covid-19. Trước đó, có 3 bệnh nhân liên quan Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng (hẻm 415 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp) đến khám nhưng khai báo không trung thực khiến Bệnh viện Q.Tân Phú tạm phong toả.
Ngoài ra, còn có các phòng khám tạm ngưng hoạt động, phong tỏa do phát hiện ca mắc đã từng đến khám bệnh: Phòng khám đa khoa Hòa Hảo (Q.10), Phòng khám đa khoa Trần Diệp Khanh (Q.Gò Vấp), Phòng khám đa khoa Xóm Mới (Q.Gò Vấp).

Vữa gỡ phong tỏa, Bệnh viện quận Tân Phú phát hiện 2 nhân viên dương tính Covid-19

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong 24 giờ qua, các bệnh viện được phân công đã tiếp nhận thêm 45 trường hợp dương tính mới. Điều các bệnh viện cần quan tâm là đã có 2 nhân viên của Bệnh viện Q.Tân Phú có kết quả dương tính. Do đó, đòi hỏi tất cả bệnh viện và phòng khám phải luôn trong trạng thái cảnh giác cao nhất và thực hiện nghiêm các hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được Sở Y tế ban hành tránh bị “thủng", bị phong tỏa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.