TP.HCM: Phong tỏa một con hẻm tại khu vực bệnh nhân 2002 sinh sống

08/02/2021 12:03 GMT+7

Liên quan tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa một khu vực tại P.15 (Q.Tân Bình) - nơi bệnh nhân 2002 sinh sống.

Sáng 8.2, TP.HCM tiếp tục phong tỏa một khu vực tại đường Nguyễn Phúc Chu (P.15, Q.Tân Bình). Đây là  khu vực sinh sống của BN 2002 - một trong 4 ca bệnh Covid-19 mới, đều là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Bệnh nhân 2002 mắc Covid-19, dân trong hẻm không thể về quê ăn tết

Phong tỏa khu vực bệnh nhân 2002 sinh sống (P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM)

ẢNH: DUY TÍNH

“Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở TP.HCM rất phức tạp, chần chừ sẽ trả giá”

Từ khuya 7.2 đến sáng nay, 8.2, các cơ quan chức năng P.15 Q.Tân Bình đã phong tỏa một đoạn hẻm 90 Nguyễn Phúc Chu liên quan đến nam bệnh nhân 2002 (41 tuổi) nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế công bố sáng nay (8.2).
UBND Q.Tân Bình cho biết, liên quan đến các ca bệnh 1979, bệnh nhân 1980, bệnh nhân 2002 đã phát hiện khoảng 38 người là F1, F2 của những ca này. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy 38 người này đều âm tính lần 1.
Trong đó có trường hợp bệnh nhân 2002 ở cùng với con gái tại phòng trọ tại P.15. Con gái bệnh nhân 2002 có tiếp xúc với nhiều người cùng khu trọ. Cách đây 4 ngày, con gái của bệnh nhân 2002 đã đi cùng những người dòng họ về Quảng Bình nghỉ tết.
Khu phòng trọ bệnh nhân 2002 đã được Q.Tân Bình phong tỏa. Khu này có 36 phòng với 98 người, cách ly tập trung và lấy 77 mẫu xét nghiệm, trong đó có chủ phòng trọ.

Khẩn: TP.HCM phát hiện 24 ca dương tính Covid-19 mới trong cộng đồng

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM, kết luận chỉ đạo cuộc họp trực tuyến khẩn với Bộ Y tế, các sở ban ngành và UBND quận huyện, TP.Thủ Đức vào sáng 8.2, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM nói: "Tôi đồng tình với Bộ trưởng là nguy cơ lây nhiễm ở TP.HCM phức tạp. Vì vậy phải hành động quyết liệt hơn nữa".
Liên quan đến các ca nghi nhiễm, TP.HCM đã tiến hành phong tỏa nhiều khu vực. Cụ thể, Q.Gò Vấp đã phong toả ở chung cư 44 Đặng Văn Trung, P.6 với 304 căn hộ có 900 nhân khẩu; hẻm 251 Quang Trung, P.10 có 100 căn nhà, 720 nhân khẩu. Từ đêm qua 7.2, Q.1 cũng đã phong tỏa khu Mả Lạng, P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1) vì có ca nhiễm Covid-19 cư trú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.