TP.HCM: Phong tỏa hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu ở Q.3 liên quan ca F1 trở thành F0

Khánh Trần
Khánh Trần
25/05/2021 19:53 GMT+7

Sáng 25.5, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hẻm 404 đường Nguyễn Đình Chiểu (P.4, Q.3, TP.HCM), là bệnh nhân 5463 lưu trú.

Phong tỏa hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu

Ngay từ sáng 25.5, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu (P.4, Q.3), nơi bệnh nhân 5463 lưu trú. Ca nhiễm này liên quan chuỗi lẫy nhiễm tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (P.5, Q.3).

Sáng 26.5: Thêm 80 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước tại 4 địa phương

Cơ quan chức năng giăng barrie, ngăn cách khu vực phong tỏa tại hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu

ẢNH: Khánh Trần

Sau khi tiến hành phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm đối với các hộ gia đình gần nhà của bệnh nhân 5463, cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa 2 đầu con hẻm và các điểm thông với các hẻm của đường Điện Biên Phủ và Cách Mạng Tháng 8. Người dân sống ngoài khu vực phong tỏa cũng được đo thân nhiệt.

Cơ quan chức năng giăng barrie tại đầu hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu giao với các hẻm của đường Điện Biên phủ và đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.3)

ẢNH: Khánh Trần

Người dân trong khu vực phong tỏa được khuyến khích hạn chế ra khỏi nhà, mọi hoạt động như tiếp tế lương thực, giao hàng được bảo vệ dân phố hỗ trợ việc giao và nhận.

Bảo vệ dân phố trực tại cổng hỗ trợ người dân trong khu phong toả nhận giao hàng

ẢNH: Khánh Trần

"Chưa bao giờ thấy con hẻm vắng người vậy"

Sống cách barrie phong tỏa chỉ vài căn nhà, chú Thạch (ngụ hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) chia sẻ. “Tui làm tổ chức tiệc cưới và chạy xe ôm nhưng vì dịch Covid-19 nên ở nhà bữa giờ, trời mưa mà sát nhà có chỗ phong tỏa. Sống ở đây lâu rồi mà chưa bao giờ thấy con hẻm vắng người vậy, cũng buồn”.

Người dân trong khu vực phong tỏa tại hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu (P.4, Q.3) được khuyến khích hạn chế ra khỏi nhà

ẢNH: Khánh Trần

Cũng sống tại hẻm, ông Lộc chia sẻ: “Sáng ra nghe con bé đó có kết quả dương tính, rồi người ra xuống phun khử khuẩn, đo thân nhiệt tụi tui nữa, cũng lo lắm. Giờ như tui nghỉ hưu rồi, chứ như mấy người trong khu vực phong tỏa phải ngưng hết công việc, cũng tội”.

TP.HCM thêm ca Covid-19 liên quan quán bánh canh O Thanh hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 25.5, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh TP.HCM (HCDC) thông báo có thêm ca mắc Covid-19 có liên quan đến chuỗi lây nhiễm hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (P.5, Q.3). Bệnh nhân dương tính mới được xác nhận là con gái của BN 4780 (ngụ hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu).
Theo thông tin ban đầu, người này sống ở hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu, tới phụ mẹ (BN 4780) buôn bán tại quán bánh canh o Thanh. Sau khị được cách ly và xét nghiệm lần 1 âm tính, BN 5463 được đưa vào khu cách ly Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Hiện bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.