TP.HCM: Phong tỏa 17 căn nhà nơi có ca bệnh tái dương tính Covid-19

Trần Tiến
Trần Tiến
20/08/2020 16:26 GMT+7

17 căn nhà liền kề tại hẻm 52 Thoại Ngọc Hầu (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM), nơi có ca bệnh tái dương tính Covid-19 bị phong tỏa.

Trưa 20.8, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều căn nhà thuộc hẻm 52 Thoại Ngọc Hầu (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) đã bị phong tỏa do có trường hợp xét nghiệm dương tính Covid-19.

TP.HCM phong tỏa 17 căn nhà vì bệnh nhân Covid-19 tái dương tính

Tại đây, lực lượng chức năng thiết lập hàng rào, thực hiện phong tỏa đối với 17 căn nhà liền kề, trong đó cách ly y tế tại nhà 56 người thuộc diện F1 và F2.
covid-19

Khu vực phong tỏa là nơi ở của ca bệnh từ Guinea Xích Đạo - châu Phi về Việt Nam và tái dương tính Covid-19 vào ngày 18.8

Ảnh: Trần Tiến

Trước đó, công tác phong tỏa tại đây đã được lực lượng chức năng triển khai, từ trưa 19.8. Ngay sau khi phong tỏa, bộ phận y tế đã khử khuẩn nhà của bệnh nhân và khu vực các hộ dân xung quanh nhà của ca bệnh.

TP.HCM phát hiện bệnh nhân dương tính Covid-19 sau nhiều lần âm tính

“Tôi ở gần nơi bị phong tỏa nên cũng lo lắng lắm, bán quán nước tại đây nên tôi chỉ dám ngồi ở nhà, hạn chế ra đường. Đâu chỉ riêng mình, người dân ở đây nghe tin vậy cũng lo lắng bất an”, một người dân chia sẻ.
covid-19

Người dân sống xung quanh khu vực phong tỏa tỏ ra lo lắng vì ở gần nơi có ca tái dương tính Covid-19

Ảnh: Trần Tiến

Theo báo cáo của Trung tâm y tế Q.Tân Phú, vào lúc 10 giờ 11 ngày 19.8, Trung tâm Y tế Q.Tân Phú nhận được thông báo từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, qua đó thông tin ca bệnh dương tính Covid-19 là nam (27 tuổi) ngụ tại địa chỉ trên đường Thoại Ngọc Hầu (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú).
Bệnh nhân xét nghiệm dương tính Covid-19 tại Guinea Xích Đạo - châu Phi từ ngày 30.6 và được cách ly tập trung. Đến ngày 29.7, bệnh nhân được đưa về Việt Nam và cách ly 14 ngày tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần âm tính.
covid-19

Khu vực phong tỏa trang bị các thùng rác y tế xử lý các chất thải nhằm phòng chống lây nhiễm Covid-19

Ảnh: Trần Tiến

Đến ngày 15.8, khi hết cách ly, bệnh nhân ra trạm y tế P.Hòa Thạnh khai báo y tế. Sau đó, UBND P.Hòa Thạnh ra quyết định cách ly cấp 2 tại và tiếp tục xét nghiệm Covid-19 ngoại trú liên tục trong 30 ngày. Bệnh nhân được xét nghiệm từ ngày 16.8 và 17.8 đều kết quả âm tính. Đến ngày 18.8, bệnh nhân xét nghiệm Covid-19 lần 3 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Xôn xao Bệnh viện E Hà Nội đóng cửa do cụ già mắc Covid-19 không rõ nguồn lây

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.