TP.HCM phê chuẩn chức danh lãnh đạo các quận, huyện

28/07/2016 07:45 GMT+7

Ngày 27.7, UBND TP.HCM trao quyết định phê chuẩn chức danh lãnh đạo UBND các quận, huyện trên địa bàn TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 do HĐND các quận, huyện vừa bầu.

Theo đó, UBND Q.1 có chủ tịch là ông Nguyễn Thế Thuận, các phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải, Lưu Trung Hòa và Nguyễn Thị Thu Hường. UBND Q.2 chủ tịch là ông Nguyễn Hoài Nam, phó chủ tịch Nguyễn Phước Hưng, Huỳnh Thanh Khiết, Nguyễn Nghĩa Hiệp và Huỳnh Thị Thanh Hiền. UBND Q.3 chủ tịch là ông Võ Khắc Thái, phó chủ tịch Trần Quang Bá, Trần Thanh Bình và Vũ Thị Mỹ Ngọc. UBND Q.4 chủ tịch là ông Trần Hoàng Quân, phó chủ tịch Bùi Thanh Tân, Lâm Hùng Tấn và Đỗ Thị Trúc Mai. UBND Q.6 chủ tịch là ông Ngô Thành Luông, phó chủ tịch Huỳnh Minh Hùng, Lê Tấn An và Lê Thị Thanh Thảo. UBND Q.7 chủ tịch là ông Lê Hòa Bình, phó chủ tịch Đào Gia Vượng, Lê Văn Thành và Bùi Thị Ngọc Hiếu. UBND Q.10 chủ tịch là ông Nguyễn Đức Trọng, phó chủ tịch Vũ Anh Khoa, Bùi Thế Hải và Nguyễn Thị Thu Nga. UBND Q.11 chủ tịch là bà Trần Thị Bích Liên, phó chủ tịch Võ Đức Thanh, Trần Phi Long, Trương Quốc Cương. UBND H.Hóc Môn chủ tịch là ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, phó chủ tịch Đỗ Thị Lâm Tuyền và Đỗ Thanh Hòa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.