TP.HCM: Phát hiện số lượng lớn sữa và bia không rõ nguồn gốc

Trần Tiến
Trần Tiến
15/05/2020 20:39 GMT+7

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng tại QL1 (Q.12, TP.HCM) phát hiện số lượng lớn sữa và nhiều loại bia ghi tên các thương hiệu lớn nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 15.5, Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP.HCM) phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Cục QLTT TP.HCM kiểm tra, tạm giữ số lượng lớn sữa và bia không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn Q.12.

Tạm giữ hàng ngàn thùng sữa và bia không rõ nguồn gốc

Cụ thể, khoảng 15 giờ 30, các đơn vị liên quan bất ngờ kiểm tra một kho hàng nằm trên QL1 thuộc P.Tân Hưng Thuận (Q.12), đoạn gần ngã tư An Sương. Thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện số lượng lớn thùng sữa ghi trên bao bì nhãn hiệu Ensure và nhiều thùng bia nhãn hiệu Heineken, Corona Extra. Trên hộp sữa Ensure này có ghi dòng chữ "Not to be sold in Viet Nam..." - ý nói lô hàng này không dùng bán ở thị trường Việt Nam (do mỗi thị trường nhà sản xuất có những dòng sản phẩm phù hợp)
QLTT TP.HCM

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thùng sữa và nhiều loại bia không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ảnh: Trần Tiến

Tại đây chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ nguồn gốc của lô hàng trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm kê, niêm phong lô hàng trên chờ xác minh xử lý.
Cùng thời điểm, đoàn tiến hành kiểm tra một đầu mối phân phối khác nằm trên đường DD6 (P.Tân Hưng Thuận Quận 12), nằm cách kho hàng nói trên khoảng 200 mét. Số hàng tại đây cũng được niêm phong chờ xử lý.
QLTT

Được biết, tổng mỗi loại hàng bị tạm giữ khoảng 500 thùng/loại.

Ảnh: Trần Tiến

Theo một cán bộ PC03, qua quá trình trinh sát, lực lượng đã phát hiện đường dây này từ trước khi xảy ra dịch bệnh. Các đầu nậu tập kết vận chuyển từ các tỉnh và vùng biên giới miền Trung về TP.HCM tiêu thụ.
Được biết, mỗi loại sữa, bia trong kho nói trên có khoảng 500 thùng/ loại. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.