TP.HCM: Phát hiện lượng lớn mỹ phẩm ghi chữ Trung Quốc nhập lậu

Đình Văn
Đình Văn
17/04/2020 14:47 GMT+7

Hơn 5.000 hộp mỹ phẩm có chữ Trung Quốc ở thân hộp, được nhập lậu vào Việt Nam để đưa vào các cơ sở kinh doanh , dịch vụ làm đẹp và cả bán qua mạng.

Ngày 17.4, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, chức vụ (PC03, Công an TP.HCM) phối hợp với Đội 3, Cục Quản lý thị trường TP.HCM, triệt phá kho mỹ phẩm nhập lậu với 5.080 sản phẩm các loại ở Q.12 (TP.HCM).
Sau thời gian điều tra, trinh sát PC03 phát hiện một căn nhà không số trên đường Nguyễn Thị Căn (phường Tân Thới Hiệp, Q.12) được một số nghi can dùng làm kho tập kết mỹ phẩm nghi vấn xuất xứ từ Trung Quốc.

Thân hộp, vỏ mỹ phẩm đều có chữ Trung Quốc

Ảnh Công an cung cấp

Kế hoạch triệt phá được ấn định vào ngày 14.3, căn nhà không số nói trên bị trinh sát ập vào kiểm tra.
Tại đây, PC03 phát hiện một số lượng lớn với hàng ngàn hộp mỹ phẩm là kem dưỡng da, kem chống nắng, tinh dầu dưỡng da, mặt nạ dưỡng da, kem phục hồi da hư tổn với đa dạng các “nhãn hiệu”.

Rất nhiều thùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ở căn nhà không số này

Ảnh Công an cung cấp

Số mỹ phẩm có chữ Trung Quốc được đưa vào cơ sở làm đẹp để phục vụ khách hàng

Ảnh Công an cung cấp

CSĐT xác định Nguyễn Thị Thu Thảo (39 tuổi, trú Q.Gò Vấp, TP.HCM) là chủ lô hàng trên.
Thảo khai nhận ban đầu với cơ quan chức năng, số mỹ phẩm trên được mua từ nhiều người chưa rõ lai lịch, mang về căn nhà không số ở Q.12, tập kết thành kho hàng để bán online và đưa vào các cơ sở kinh doanh, dịch vụ làm đẹp kiếm lời.
Vì toàn bộ số mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ mua bán, nguồn gốc xuất xứ nên PC03 đã lập biên bản tạm giữ.
Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Thu Thảo, chủ lô hàng mỹ phẩm này, từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp ở Hàn Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.