TP.HCM phát động phong trào thi đua yêu nước

23/03/2013 17:07 GMT+7

(TNO) Ngày 23.3, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2012 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013. Tham dự hội nghị có Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải.

(TNO) Ngày 23.3, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2012 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013. Tham dự hội nghị có Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận khẳng định, phong trào thi đua năm 2012 đã góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra, tốc độ tăng trưởng tháng sau, quý sau cao hơn tháng trước, quý trước.

Cụ thể, thành phố đã hoàn thành cơ bản 25/30 chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,2%, mặc dù không đạt so với chỉ tiêu đề ra nhưng với mức tăng trưởng bình quân của cả nước (5,03%) cho thấy thành phố đã nỗ lực tích cực để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của cả nước.

 Tuyên dương các điển hình tiên tiến tại hội nghị
Tuyên dương các điển hình tiên tiến tại hội nghị - Ảnh: Đình Phú

Trong chương trình giảm ngập nước, thành phố đã đưa vào vận hành 121 tuyến cống thoát nước với chiều dài 234 km đã phát huy tác dụng, tăng năng lực thoát nước trong tổng số 172 tuyến với chiều dài 289 km đã thi công hoàn thành; nạo vét 1.261 km lượt cống thoát nước, duy tu nạo vét 57 tuyến (6,5 km) kênh rạch và cửa xả, sửa chữa 1.885 hầm ga, thay 513 nắp cống bị xuống cấp có khả năng sụp, sửa chữa 236 máng, lưỡi của hầm ga, mở rộng 2.106 miệng thu nước và thay 2.246 nắp hầm ga. Trong 31 điểm ngập do mưa từ đầu năm 2012, đã xử lý cơ bản 13 điểm. Thành phố cũng đã khởi công xây dựng hệ thống thoát nước đường Nơ Trang, đường Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Xí...

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, trong năm 2013, dự báo tình hình khó khăn của nền kinh tế vẫn chưa có điểm đừng, nhiều thách thức còn ở phía trước có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế và đời sống nhân dân.

Với khẩu hiệu hành động “Đồng tâm hiệp lực-vượt khó thành công”, ông Lê Hoàng Quân kêu gọi ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2013, tạo đà phát triển cao hơn trong những năm tiếp theo, góp phần xâu dựng TP.HCM ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lưu ý TP.HCM phải xác định mục đích của phong trào thi đua là tạo động lực tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống nhân dân lao động, quản lý đô thị một cách khoa học, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy, huy động nguồn lực đầu tư đi đôi với thực hành tiết kiệm, giải quyết điểm nóng khiếu kiện...

Đình Phú

>> Rút danh hiệu chiến sĩ thi đua một giám đốc sở
>> Bị kỷ luật vẫn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua
>> Thi đua “Gia đình tiết kiệm điện" với tổng tiền thưởng hơn 14 tỉ đồng
>> Nhiều trường nhận cờ thi đua
>> Vĩnh Long: 4 trường nhận cờ thi đua của Chính phủ
>> 4 đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc của T.Ư Đoàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.