TP.HCM: PC02 bắt quả tang đường đây đánh bạc qua mạng tại H.Hóc Môn

17/07/2020 18:59 GMT+7

Ngày 17.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) đang củng cố hồ sơ xử lý 25 người trong đường dây đánh bạc qua mạng tại H.Hóc Môn. Thời điểm bắt quả tang, công an thu giữ hơn 900 triệu đồng tiền mặt.

Khoảng 14 giờ 15 ngày 12.7, Đội 5 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) bất ngờ ập vào bắt quả tang 2 sòng bạc nằm sát nhau trên đường Dương Công Khi (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn, TP.HCM).
Tại thời điểm kiểm tra, công an bắt quả tang Trần Văn Thảo (40 tuổi, tạm trú H.Hóc Môn) cùng hàng chục con bạc đang tham gia sát phạt bằng hình thức đá gà và cá độ tài xỉu qua mạng.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Thảo đang mở trang mạng svv388.com, có tổng số điểm hơn 10.000 điểm (hơn 1 tỉ đồng). Đối với sòng tài xỉu qua mạng, Thảo đang mở trang mạng lvs788.com, tài khoản này có hơn 2.500 điểm, tương đương với 50,996 triệu đồng.

Trần Văn Thảo, nghi can cầm đầu đường dây đánh bạc 

Ảnh: T.T

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 102 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 830 triệu đồng trên người các con bạc. Tổng số tiền thu giữ hơn 900 triệu đồng.
PC02 lập biên bản, tạm giữ 25 người có liên quan, trong đó Thảo là nghi can cầm đầu, Hồ Thị Đua (55 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) là nghi can gá bạc (cho sử dụng địa điểm làm nơi thực hiện việc đánh bạc để trục lợi - PV).
Theo điều tra, từ tháng 2.2020, Thảo tổ chức cho nhiều con bạc tham gia đá gà qua mạng trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng. Đến tháng 6.2020, Thảo chuyển địa điểm đến căn nhà không số trên đường Dương Công Khi (xã Xuân Thới Thượng) để tổ chức đá gà qua mạng và một căn nhà (nằm kế bên - PV) của bà Hồ Thị Đua để mở sòng tài xỉu qua mạng.
Qua thỏa thuận, Thảo trả bà Đua 300.000 đồng/ngày, nếu khách chơi đến tối sẽ trả thêm 100.000 đồng.
Thảo cũng phối hợp với một người tên Lúa (công an đang tiến hành xác minh nhân) có địa chỉ tại H.Đức Hòa (Long An) để mở và nạp tiền vào trang mạng svv388.com và lvs788.com để phục vụ các con bạc.
đánh bạc

Căn nhà tổ chức đánh bạc do Thảo cầm đầu

Ảnh: T.T

Nhằm quản lý sòng bạc, Thảo thuê Trần Phi Cường (41 tuổi, quê Đồng Nai) và Trần Hoàng Ân (38 tuổi) có nhiệm vụ quản lý sòng tài xỉu và theo dõi con bạc đặt cược. Cường và Ân được trả 300.000 đồng/ngày. Bên cạnh đó, Thảo còn thuê Lê Đình Thiện (20 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) với vai trò giữ xe và cảnh giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.