TP.HCM: 'Nín thở' chờ xét nghiệm người cuối cùng nhập cảnh 'chui' cùng bệnh nhân 1440

Duy Tính
Duy Tính
29/12/2020 09:48 GMT+7

Trong nhóm 6 người nhập cảnh "chui" từ Campuchia về Việt Nam, đã có 3 người mắc Covid-19 : Bệnh nhân 1440, bệnh nhân 1451 và một bệnh nhân dương tính lần 1.

Đêm 28.12, các cơ quan chức năng đã truy tìm được nam thanh niên tên T.S.K (23 tuổi, quê Trà Vinh, người nhập cảnh trái phép cùng hai người nhiễm Covid-19 là: bệnh nhân 1440 và bệnh nhân 1451) tại xưởng đồng thuộc P.Long Bình, Q.9, TP.HCM.

Khu vực Q.9 mà nam thanh niên tên K. nhập cảnh "chui" trú ngụ đang được phong tỏa

Ảnh: Công Nguyên

Như vậy, nhóm 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia đã được tìm thấy. Trong đó có bệnh nhân 1440 (Vĩnh Long), bệnh nhân 1451 (TP.HCM) và một người được cách ly tại Đồng Tháp mới có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với Covid-19. 3 người cùng bệnh nhân 1451 về TP.HCM cũng đã được tìm thấy, trong đó 2 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19. Người thứ 3 đã được tìm thấy tại Q.9 vào đêm 28.12, đang được cách ly và đang đợi kết quả xét nghiệm.

Chung cư Sư Vạn Hạnh những ngày sống trong nỗi lo vì Covid-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), thông tin kết quả xét nghiệm với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1451 tại TP.HCM: Đã truy vết được 27 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 25 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 2 người đang đợi kết quả.
Như vậy, tính đến 9 sáng 29.12, hầu hết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440, bệnh nhân 1451 tại TP.HCM đã có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19, kể cả người tài xế đã vận chuyển 6 người này nhập cảnh trái phép. Ngành y tế TP.HCM tiếp tục truy vết, khoanh vùng những địa điểm mà bệnh nhân 1451 đã từng đến.
 
Cảnh giác để có cái tết an lành
Qua trường hợp nhập cảnh “chui” nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 cho cộng đồng như bệnh nhân 1440, bệnh nhân 1451, để có một cái tết an lành, trọn vẹn, HCDC kêu gọi người dân TP.HCM cần tiếp tục chung sức trong cuộc chiến chống Covid-19. HCDC khuyến cáo không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoảng loạn trước tình hình dịch bệnh. Bên cạnh việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, mọi người cần cảnh giác trước các trường hợp nhập cảnh trái phép. Nếu phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, hãy thông tin ngay đến chính quyền địa phương để được xử lý đúng quy định. Người nhập cảnh cần tuân thủ đúng quy định cách ly để không mang nguy cơ lây nhiễm bệnh cho chính gia đình mình và cộng đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.