TP.HCM: Người dân giao nộp nhiều vũ khí, hung khí tại buổi tuyên truyền vận động

Trần Tiến
Trần Tiến
10/07/2020 12:05 GMT+7

Tối 9.7, tại địa bàn Q.Thủ Đức, UBND P.Tam Bình phối hợp cùng Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức buổi tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu gây nổ cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác.

Trên địa bàn Q.Thủ Đức, trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an Q.Thủ Đức đã triệt phá 10 băng nhóm với 31 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản… Qua vận động, Công an cũng tiếp nhận người dân giao nộp 3 đầu đạn, 1 khẩu súng săn, 3 khẩu súng đạn hơi cay, 8 khẩu súng bắn bi, 142 dao kiếm...
Tại buổi tuyên truyền, ông Lê Hữu Hảo, Chủ tịch UBND P.Tam Bình (Q.Thủ Đức) vận động người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ vì việc tàng trữ vũ khí là vi phạm pháp luật.
vũ khí

Người dân giao nộp nhiều vũ khí tại buổi tuyên truyền

Ảnh: T.T

Cũng theo ông Hảo, địa phương sẽ tiếp tục tiếp nhận vũ khí, vật liệu gây nổ, công cụ hỗ trợ từ đây đến hết năm 2020. Người dân có thể trực tiếp đến Công an P.Tam Bình hoặc ban điều hành khu phố để giao nộp.

Người dân khu chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức mang đao, kiếm, súng, đạn nộp công an

Cũng trong buổi tuyên truyền có rất đông người dân đến tự giao nộp: 1 súng K54 và 3 viên đạn, 3 viên đạn AK, 1 gây điện, 6 lựu đạn, 35 dao tự chế, 18 thanh kiếm, 3 gậy sắt, 4 rựa, 1 mã tấu...
vũ khí

Súng và lựu đạn cũng được người dân tự giao nộp

Ảnh: T.T

Theo thông báo của Công an TP.HCM, thời gian vừa qua trên địa bàn TP.HCM có tình trạng sản xuất, mua bán vận chuyển, tàng trữ vũ khí trái phép.
Trong đó có vụ án Lê Quốc Tuấn (biệt danh Tuấn “khỉ”, can tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng) xảy ra vào đầu năm 2020 tại H.Củ Chi. Quá trình điều tra vụ án, Công an TP.HCM đã thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn, 1 khẩu súng K54, 80 viện đạn, 1 khẩu súng thể thảo, 3 khẩu súng ngắn các loại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.