TP.HCM nghiêm cấm cán bộ, công chức 'hành' dân

29/01/2015 18:33 GMT+7

(TNO) Chiều 29.1, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết và triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố năm 2015.

(TNO) Chiều 29.1, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết và triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố năm 2015.

TP.HCM nghiêm cấm cán bộ, công chức “hành” dânTP.HCM nghiêm cấm cơ quan giải quyết hồ sơ hành chính tự đặt ra thủ tục
Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm, chỉ số cải cách hành chính bị tụt hạng, nguyên nhân cũng do việc kiểm soát thủ tục hành chính chưa nghiêm, chưa chặt chẽ.
UBND thành phố đã ban hành chỉ thị nghiêm cấm cơ quan giải quyết hồ sơ hành chính tự đặt ra thủ tục, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật.
Chỉ thị của UBND thành phố cũng nghiêm cấm cán bộ, công chức “hành” dân. Theo đó, nghiêm cấm cán bộ, công chức yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp thêm giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ đã công khai.
Ông Liêm yêu cầu phải chấm dứt ngay tình trạng gần đến thời hạn trả kết quả mới yêu cầu bổ sung hồ sơ.
Khi người dân trình giấy tờ đã sao y thì cán bộ, công chức không được đòi xuất trình thêm bản chính; nếu giấy tờ chưa sao y thì chỉ cần đối chiếu bản chính và không được bắt người dân, doanh nghiệp đi sao y.
Theo ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp, trong năm 2014, tổng số hồ sơ hành chính các sở ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn nhận giải quyết 18.733.591 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 18.635.397 hồ sơ, còn lại 58.796 hồ sơ đang giải quyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.