TP.HCM: Nghi can cướp giật tông chết người rồi bỏ trốn khai gì khi bị bắt?

25/02/2021 12:31 GMT+7

Liên quan vụ nghi can cướp giật tông chết người rồi bỏ trốn, H. khai nhận sau khi cướp giật túi xách, trên đường lái xe bỏ chạy, H. quay đầu lại nói chuyện với đồng bọn ngồi sau, dẫn đến tai nạn giao thông.

Ngày 25.2, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đang chuyển hồ sơ cùng nghi can T.Đ.H. (32 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền vụ nghi can cướp giật túi xách tông chết người đi đường rồi bỏ trốn.

Hãi hùng xe máy tông cực mạnh vào xe máy khiến 1 người chết tại chỗ

Tại cơ quan công an, H. khai nhận vào tối 19.2 đã chạy xe máy chở Bùi Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ Q.11) giật túi xách của người dân trên đường Lê Trọng Tấn (Q.Tân Phú). Trong lúc bỏ chạy, H. quay đầu lại nói chuyện với Tuấn, nên xe máy do H. cầm lái tông vào xe của anh T. (32 tuổi).
Sau cú tông xe, bỏ mặc Tuấn tử vong tại chỗ, anh T. bị thương nặng, H. dựng xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường, sau đó đến bệnh viện cấp cứu, rồi quay về trốn tại nhà. Anh T. do bị thương quá nặng đã tử vong sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện.
Sau nhiều ngày tông chết người rồi bỏ trốn, H. bị Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Tân Phú bắt giữ vào chiều ngày 24.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.