TP.HCM: Nắp cống bị vật cản, nước tràn từ kênh Rạch Đĩa gây ngập nặng

05/01/2017 20:34 GMT+7

Nước dâng cao trên kênh Rạch Đĩa (Q.Thủ Đức, TP.HCM) nhưng nắp cống ngăn triều không tự đóng lại được, khiến toàn bộ hộ dân sinh sống xung quanh kênh Rạch Đĩa nhanh chóng bị ngập nặng.

Ông Nguyễn Văn Ba (55 tuổi, Đội quản lý đê P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 5.1. Nguyên nhân là do nắp cống trên kênh Rạch Đĩa bị cản,  không tự đóng lại được. Rất nhanh sau đó, nước theo cống tràn vào nhà các hộ dân sinh sống quanh khu vực.
Cũng theo ông Ba, đến khoảng hơn 14 giờ cùng ngày (5.1), lực lượng chức năng đã giải phóng vật cản, làm thông thoáng nắp cống trên kênh Rạch Đĩa, ngăn dòng nước chảy tràn vào nhà dân.
Người dân sinh sống tại khu phố 2 (đường Tam Bình, P.Tam Phú) và khu phố 7 (P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành lắp ống bơm, thoát nước ra ngoài.
Một người dân cho biết: “Lúc xảy ra vụ việc, nước bất ngờ tràn vào nhà xối xả khiến gia đình tôi không kịp trở tay. Chỉ trong vài giờ, mực nước đã lên cao đến gần nửa mét, làm đồ đạc trong nhà tôi cứ thế nổi lềnh bềnh, dạt ra khắp nơi”.
Chính quyền địa phương tiến hành lắp ống bơm, bơm nước ra ngoài Ảnh: Nguyễn Tiến 
Đến khoảng hơn 14 giờ ngày 5.1, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành làm thông thoáng nắp cống trên kênh Rạch Đĩa và ngăn dòng nước chảy tràn vào nhà dân Ảnh: Nguyễn Tiến 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.