TP.HCM: Một tháng triệt phá 82 băng nhóm tội phạm

24/01/2013 18:02 GMT+7

(TNO) Ngày 24.1, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và công tác trọng tâm tháng 2 năm 2013, UBND TP.HCM cho biết, về tội phạm hình sự đã xảy ra 570 vụ, giảm 37 vụ (6,1%) so với tháng trước.

Công an TP đã điều tra khám phá 359 vụ (đạt 62,98%), bắt 472 đối tượng vi phạm, triệt phá 82 băng nhóm với 201 tên; truy bắt 39 tên có lệnh truy nã.

Riêng lĩnh vực ma túy đã khám phá 122 vụ, bắt 200 tên mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 4,117 kg heroin, 1,675 kg ma túy tổng hợp, hơn 59 gram cần sa và 1 số dụng cụ, phương tiện khác. Đáng lo ngại là tình hình cháy nổ trên địa bàn tăng so với tháng trước với 17 vụ cháy (tăng 4 vụ).

Liên quan đến tình hình tiêu thụ hàng hóa ế ẩm, lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết thêm, tháng 1 là tháng giáp tết Nguyên đán nhưng sức mua trên thị trường không cao. Mặc dù các đơn vị sản xuất - kinh doanh chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, chất lượng tốt, giá cả hợp lý cùng với việc tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi nhưng do tình hình kinh tế khó khăn trong năm 2012 đã ảnh hưởng đến thu nhập người lao động, các hoạt động mua sắm, tiêu dùng không sôi động như mọi năm mà người dân chỉ tập trung chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu.

Đình Phú

>> Bắt tạm giam băng cướp chuyên dùng roi điện cướp xe máy
>> Băng cướp ĐTDĐ lãnh án
>> Bắt băng cướp xe SH của cảnh sát giao thông
>> Bắt băng cướp chuyên nhắm vào công nhân khu công nghiệp
>> Triệt phá băng cướp lộng hành ở TP.Đà Nẵng
>> Triệt phá băng cướp nghiện ma túy
>> Bắt băng cướp hoành hành trên quốc lộ
>> Triệt phá băng cướp 9X trên QL1A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.