TP.HCM: Một công nhân quê Nghệ An bị điện giật tử vong ở Q.8

Trần Tiến
Trần Tiến
15/06/2020 13:15 GMT+7

Ngày 15.6, Công an Q.8 (TP.HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ điện giật làm một công nhân đang thi công trong một căn nhà cao tầng trên đường Nguyễn Thị Tần tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 14.6, người dân sống gần khu vực ngã 3 đường Nguyễn Thị Tần - Đặng Chất (P.3, Q.8) nghe tiếng hô hoán từ một căn nhà cao tầng đang thi công nên chạy ra xem thì phát hiện một người đàn ông bị điện giật trong căn nhà.
Phát hiện vụ việc, những người đang thi công trong căn nhà lập tức tắt hệ thống điện, đưa nạn nhân rời khỏi khu vực rò rỉ điện đồng thời gọi xe cứu thương đến hỗ trợ.
Nhận được tin báo, công an P.3 (Q.8) xuống phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ điện giật. Đến 21 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm cơ bản được hoàn tất. 
Nạn nhân được xác định tên N.V.C (40 tuổi, quê Nghệ An), tử vong sau vụ tai nạn thương tâm. 
điện giật

Vụ tai nạn điện giật làm 1 người tử vong xảy ra vào chiều 14.6

Ảnh: Trần Tiến

Người trông coi căn nhà này cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn có 2 công nhân đang thi công thạch cao và điện.
“Lúc phát hiện vụ việc, rất đông người dân tập trung theo dõi làm đoạn đường qua khu vực bị ùn tắc. Nạn nhân bị điện giật tại một góc tường của căn nhà, khi đang đứng trên thang. Sau đó, người trong căn nhà kéo nạn nhân ra, xe cứu thương tới sơ cứu nhưng nạn nhân tử vong”, một nhân chứng kể lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.