TP.HCM liên tiếp xảy ra 5 vụ sạt lở nghiêm trọng

24/07/2009 00:09 GMT+7

Lúc 0 giờ ngày 23.7 tại bờ sông Sài Gòn đoạn thuộc sân bóng của Công ty TNHH Hợp Thành, P.28, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) xảy ra vụ sạt lở khoét sâu vào bờ 2m và kéo dài 25m. Khu đường sông cho biết vụ sạt lở vừa làm xuất hiện thêm nhiều vết nứt chạy dọc theo khu đất.

Trước đó, cũng tại bờ hữu sông Sài Gòn, P.28, Q.Bình Thạnh (chủ đất là ông Nguyễn Duy Thước - Giám đốc Công ty TNHH Hợp Thành) xảy ra sạt lở lớn với chiều dài dọc bờ gần 47m, khoét sâu vào bờ chỗ lớn nhất 10,5m. Nguyên nhân theo nhận định của Trạm quản lý đường sông số 4, do Công ty Hợp Thành chuyển từ xưởng đóng tàu sang sân bóng đá nên đã tổ chức san lấp mặt bằng bằng xà bần với cốt nền rất cao nên khi nước triều xuống thấp gây mất chân làm sạt lở.

Đêm 19.7 tại ngã ba kênh Xáng - sông Chợ Đệm, xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh sạt lở dữ dội đã cuốn trôi trên 50m2 đất. Theo Trạm quản lý đường sông số 1, sơ bộ có một căn nhà vách ván mái tôn rộng 48m2, một cột và hai bảng báo hiệu tĩnh không dây điện bị trôi sông, rất may không thiệt hại về người. Theo nhận định của trạm, khu vực này dòng chảy phức tạp, phía bờ thuộc bờ lõm nhưng người dân đã đóng cừ tràm dày nhiều lớp để chống xoáy lở.

Từ đầu năm 2009 đến nay lại có thêm cầu treo Cái Tâm mới xây dựng xong, nhiều sà lan chở cát loại 800 tấn ra vào thường xuyên gây ảnh hưởng đến bờ. Chưa hết, liên tiếp trong hai ngày 20 - 21.7 xảy ra hai vụ sạt lở lớn tại rạch Giồng thuộc ấp 3, xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè. Theo Khu đường sông, có thể sạt lở còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.